'Độc cô cầu bại' Mayweather giàu gấp 10 lần võ sĩ MMA McGregor

McGregor sẽ kiếm được khoản tiền cao hơn gấp đôi tổng tài sản hiện có của anh, bất luận kết quả thắng - thua trong trận đấu với Mayweather.
McGregor sẽ kiếm được khoản tiền cao hơn gấp đôi tổng tài sản hiện có của anh, bất luận kết quả thắng - thua trong trận đấu với Mayweather.
Tờ Sports Mail (Anh) thống kê khối tài sản và nguồn thu của hai nhà vô địch thế giới, trước cuộc so găng nóng bỏng vào ngày 26/8 tới.

Floyd Mayweather, trước khi giải nghệ, từng là VĐV thể thao có thu nhập hàng đầu thế giới. Theo thống kê, võ sĩ người Mỹ đã kiếm đến 800 triệu đôla trong suốt sự nghiệp, từ tiền thưởng thi đấu, quảng cáo, nhận tài trợ hay kinh doanh.

Nhưng hiện tại, khối tài sản của Mayweather chỉ còn khoảng 340 triệu đôla, do thói tiêu xài vô độ, vào các người đẹp, siêu xe, máy bay và cả cờ bạc. Tuy vậy, tài sản của anh vẫn còn cao gấp 10 lần so với Conor McGregor.

Khoản thu nhập lớn nhất của Mayweather phải kể đến tiền thưởng kỷ lục sau trận "Quyền anh thế kỷ" với Manny Pacquiao. "Độc cô cầu bại" năm 2015 đã bỏ túi 104 triệu đôla từ trận thắng trước Pacquiao. Tiền thưởng từ sàn đấu của Mayweather cả sự nghiệp là 700 triệu đôla.

Trong khi đó, tiền thưởng cao nhất của McGregor từ võ đài MMA là 3 triệu đôla, khi đánh với Nate Diaz vào tháng 8/2016. Đấy đã là con số cao kỷ lục đối với một võ sĩ MMA, khi đầu năm 2016, McGregor trở thành võ sĩ UFC đầu tiên kiếm được 1,3 triệu đôla từ một trận đánh.

Thế nên McGregor, dù được đánh giá rất thấp, vẫn mạo hiểm đấu với Mayweather theo thể thức quyền anh vào ngày 26/8 tới. Võ sĩ người Ireland dự kiến có thể bỏ túi đến 80,5 triệu đôla từ trận đấu này, cao gấp 62 lần so với thu nhập cách đây một năm của anh.

Không có nhiều nhà tài trợ ký hợp đồng với Mayweather khi võ sĩ người Mỹ đòi hỏi cao, ít nhất là 1 triệu đôla cho một hợp đồng tài trợ. Một vài nhãn hàng đã hợp tác với "Độc cô cầu bại" là Burger King, Hublot, Tecate.

Năm ngoái, McGregor thu về 6,5 triệu đôla từ quảng cáo. Võ sĩ người Irealand là gương mặt đại diện của Beats, Anheuser-Busch.

Trong hoạt động kinh doanh riêng, Mayweather cũng nhỉnh hơn đối thủ kém tuổi. Mayweather mở phòng tập ở Las Vegas và mới đây là một CLB múa thoát y ngay tại khu ăn chơi sang trọng nhất nước Mỹ. Mayweather cũng sở hữu hai nhãn hàng thời trang riêng là TMT và TBE.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.