Đọc nhanh 27/2: Xuân Trường chia tay tuyển Olympic

Xuân Trường (phải) tập riêng bên rìa sân. Ảnh: VSI
Xuân Trường (phải) tập riêng bên rìa sân. Ảnh: VSI
TP - Tiền vệ Lương Xuân Trường (HA.GL) sẽ phải chia tay với đội tuyển Olympic Việt Nam do chấn thương. Thông tin trên được LĐBĐVN (VFF) xác nhận với báo chí vào chiều qua 26/2.   

Trước đó, Xuân Trường đã được bác sĩ Kubo Shinichi trực tiếp kiểm tra sức khỏe. Theo kết luận của ông Kubo Shinichi, chấn thương khớp háng của anh không thể kịp hồi phục để tham dự vòng loại giải U23 châu Á.


Cụ thể, Xuân Trường cần ít nhất 3-4 tháng để chữa trị. Như vậy, tiền vệ CLB HA.GL cũng ít có khả năng tham dự SEA Games 28 diễn ra tại Singapore vào tháng 6 này. Trong 3 ngày vừa qua, Xuân Trường không thể tập luyện cùng các đồng đội ở tuyển Olympic mà chỉ tập nhẹ bên ngoài sân. VFF hôm qua cho biết Xuân Trường sẽ được tập riêng trước khi VFF làm việc với CLB HA.GL để có phương án chữa trị cho tiền vệ này. Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh trong khi đó cũng khẳng định, CLB sẽ có kế hoạch chữa trị dứt điểm chấn thương của Xuân Trường.  

Ở CLB HA.GL, nếu tiền đạo Công Phượng nhận được nhiều sự quan tâm nhất thì cùng với tiền vệ Tuấn Anh, Xuân Trường được đánh giá cao ở khả năng bao quát, điều tiết lối chơi của đội. Đây là lý do HLV Guillaume Graechen chọn anh làm thủ quân đội bóng.

* Cannavaro bị kết án 10 tháng tù

Hôm 25/2, tờ Independent của Anh đưa tin, cựu thủ quân đội tuyển Ý đoạt chức vô địch World cup 2006 Fabio Cannavaro đã bị kết án 10 tháng tù vì vi phạm lệnh cấm, xâm nhập căn nhà của anh nhưng đã bị chính quyền thành phố Naples tịch thu.

Cannavaro và vợ là Daniela Arenoso bị bắt quả tang đang bơi trong bể bơi của căn nhà nói trên. Vợ và anh trai Cannavaro là Paolo hiện đang bị tạm giam. Cả ba bị tuyên án với tội danh “xé niêm phong cảnh sát và xâm nhập gia cư bất hợp pháp”.


MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.