Dốc toàn lực trị thương cho Thạch Kim Tuấn

Các bác sỹ kiểm tra tình hình chấn thương của Thạch Kim Tuấn tại TPHCM.
Các bác sỹ kiểm tra tình hình chấn thương của Thạch Kim Tuấn tại TPHCM.
TP - Lãnh đạo ngành thể thao và Bộ môn cử tạ đang thực sự lo lắng trước việc đô cử Thạch Kim Tuấn, niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam ở Olympic Brazil đang bị chấn thương.

Chọn sai địa điểm tập huấn?

Theo kết quả kiểm tra mới nhất, Thạch Kim Tuấn bị giãn dây chằng cột sống, đứt gân bánh chè cấp độ 1. Các bác sĩ dự đoán anh sẽ phải nghỉ tập khoảng trên dưới 2 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Điều này đồng nghĩa việc Kim Tuấn có hồi phục 100% phong độ hay không khi dự tranh Olympic Brazil 2016, vốn chỉ còn 8 tháng sẽ diễn ra, là khó có thể dự báo.

Trên thực tế, việc Thạch Kim Tuấn bị chấn thương không phải vấn đề mới. Thương tích của đô cử này đã được thông báo từ năm 2014, và đây cũng là lý do khiến anh bỏ giải Vô địch châu Á. Hồi tháng 9 vừa qua, Kim Tuấn cùng HLV Huỳnh Hữu Chí và các VĐV trong đội tuyển cử tạ sang Hungary tập huấn theo kế hoạch định trước. Trước đó, Trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng cho biết, chấn thương của Thạch Kim Tuấn mới hồi phục khoảng trên 80%, và không thể đảm bảo anh đạt phong độ cao nhất ở giải VĐTG diễn ra tại Mỹ.

“Chấn thương nặng hơn dự đoán ban đầu, khiến tôi đối mặt với nguy cơ không thể dự Olympic. Tôi sẽ được điều trị song song cả lưng và gối, bắt buộc trong một tháng rưỡi phải hoàn toàn bình phục thì mới kịp cho Olympic Rio 2016. Phải tập luyện trong điều kiện thể lực tốt nhất từ năm đến sáu tháng trước khi Olympic diễn ra thì mới có cơ hội giành huy chương”.

Thạch Kim Tuấn

Theo tìm hiểu, trong quá trình tập luyện tại Hungary, các thành viên đội tuyển cử tạ đã phàn nàn rất nhiều về điều kiện tập luyện, sinh hoạt cũng như việc cung cấp thuốc men cho Thạch Kim Tuấn. Thầy trò HLV Huỳnh Hữu Chí phải tự túc mọi vấn đề. Một VĐV trong đội cho hay, do không có chuyên gia nước ngoài, đội phải tự tập với nhau.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đỗ Đình Kháng thừa nhận, có trao đổi với HLV Huỳnh Hữu Chí và đội tuyển cử tạ và cũng đã được phản ánh những vấn đề nêu trên. “Việc chọn Hungary làm điểm tập huấn không phải tự nhiên, bởi trong năm 2014 sau khi tập huấn tại đây, thành tích của VĐV rất tốt. Vì vậy chúng tôi thống nhất tiếp tục để đội tuyển cử sang Hungary tập trong năm 2015. Tuy nhiên không hiểu vì vấn đề sao đó, việc chuẩn bị điều kiện ăn tập không tốt như yêu cầu. Về điều này chúng tôi cũng đang tìm hiểu. Bản thân tôi cũng rất bất ngờ và lấy làm tiếc”, ông Đỗ Đình Kháng nói.

Nội bộ đội tuyển cử tạ có ý kiến cho rằng, thời gian tập luyện tại Hungary năm 2014 cũng không quá dài, thành tích của VĐV xuất phát từ sự tích luỹ trong quá trình chuẩn bị trong nước trước đó.Thông tin của Tiền Phong cho hay, kinh phí tập huấn đội không nắm, chỉ đi theo kế hoạch của cấp trên.

Sẽ tập huấn tại châu Mỹ?

Hôm qua, Tiền Phong đã liên hệ với HLV Huỳnh Hữu Chí để tìm hiểu thêm thông tin. Tuy nhiên ông Chí từ chối trả lời các vấn đề ngoài chuyên môn và cho biết, hiện đang cố gắng tập trung để các VĐV chuẩn bị cho Olympic Brazil 2016. “Tôi đã đạt đủ mọi thành tích các cấp độ rồi, chỉ còn Olympic là thiếu nên rất khát khao. Đối với các vấn đề khác, ngành sẽ lo”, ông Chí nói.

Theo Trưởng bộ môn Đỗ Đình Kháng, Kim Tuấn đã được quyết định chữa trị chấn thương tại Việt Nam. Trong khi đó, Bộ môn Cử tạ dự tính sẽ chuyển địa điểm tập huấn sang Mỹ hoặc một nước ở châu Mỹ. “Việc đổi địa điểm tập huấn sang châu Mỹ sẽ đảm bảo điều kiện tập luyện cho VĐV tốt hơn, và lại gần Brazil. Chúng tôi đã có liên hệ bước đầu, nhưng cụ thể thì cần chờ tình hình trị thương của Thạch Kim Tuấn”, ông Đỗ Đình Kháng nói.

Theo nhận định của giới chuyên môn, Thạch Kim Tuấn là niềm hy vọng lớn nhất và gần như là duy nhất của Việt Nam tại Thế vận hội Brazil 2016. Vì vậy ngành thể thao đã không tiếc tiền đầu tư cho đô cử TPHCM.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.