Đội bóng cũ của Công Vinh thảm bại trước CLB Hà Nội

Văn Quyết ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới CLB Tp Hồ Chí Minh.
Văn Quyết ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới CLB Tp Hồ Chí Minh.
TPO - Trên sân vận động Thống Nhất chiều 6/5, CLB Tp Hồ Chí Minh đã thảm bại 1-4 trước CLB Hà Nội dù dẫn trước đối phương ngay trong hiệp 1.

Đây là trận đấu thuộc vòng 7 Nuti Café V-League 2018. CLB Tp Hồ Chí Minh vừa gặp biến động lớn ở thượng tầng khi quyền Chủ tịch Lê Công Vinh bất ngờ từ chức vì bất đồng với các ông chủ. HLV Toshiya Miura cũng khó khăn khi vắng một loạt cầu thủ vì chấn thương và án phạt.

Bất chấp điều đó, đội chủ sân Thống Nhất vẫn gây bất ngờ khi vươn lên dẫn trước CLB Hà Nội ngay phút 23. Người lập công là Nguyễn Hải Anh. Đây cũng là tỉ số trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, CLB Hà Nội đã cho thấy bản lĩnh của đội bóng thường xuyên trong tốp đầu V-League các năm gần đây. Đầu tiên là Đỗ Hùng Dũng với pha ghi bàn ở phút 53, san bằng cách biệt 1-1. Phút 63, Nguyễn Văn Quyết dứt điểm chính xác đưa đội khách vươn lên dẫn 2-1.

Đội bóng cũ của Công Vinh thảm bại trước CLB Hà Nội ảnh 1 CLB Tp Hồ Chí Minh (áo đỏ) hoàn toàn bất lực trước Hà Nội FC trong hiệp 2 trận đấu trên sân Thống Nhất chiều 6/5.

Trong thời gian còn lại, đội bóng thủ đô tiếp tục chơi lấn lướt và tạo thêm được nhiều cơ hội ăn bàn khác. Mũi nhọn nguy hiểm nhất của CLB Hà Nội chính là ngoại binh Oseni, người đang có phong độ ghi bàn cực cao. Trong các phút 70 và 86, Oseni đã 2 lần sút tung lưới Tp Hồ Chí Minh, ấn định chiến thắng 4-1 cho CLB Hà Nội.

Với chiến thắng này, đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển tiếp tục chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V-League với 17 điểm sau 7 trận. CLB Hà Nội đã nới khoảng cách với đội nhì bảng Quảng Ninh len 3 điểm và đội xếp thứ 3 Khánh Hoà lên 5 điểm.

Trong khi đó, CLB Tp Hồ Chí Minh vẫn chỉ được 9 điểm, rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Ông Toshiya Miura chắc chắn sẽ có nhiều việc phải làm với đội bóng cũ của Công Vinh trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.