Đội bóng Mỹ ngỏ ý với Ibrahimovic, hứa cho M.U mượn

Ibrahimovic đang chưa quyết định về tương lai sau khi hết hợp đồng với Man Utd hè này.
Ibrahimovic đang chưa quyết định về tương lai sau khi hết hợp đồng với Man Utd hè này.
Los Angeles FC ngỏ ý sẽ giữ nguyên lương đang hưởng tại M.U cho Ibrahimovic (xấp xỉ 6,5 triệu USD/năm), đồng thời tạo điều kiện để tiền đạo này tiếp tục ở lại Manchester dưới dạng cho mượn, đến khi MLS mùa giải mới được khai mạc vào tháng 3/2018.

Hợp đồng hiện tại của Ibrahimovic với Man Utd sẽ hết hạn vào tháng 6/2017. Dù Jose Mourinho cùng lãnh đạo đội bóng nước Anh rất muốn tiền đạo người Thụy Điển ở lại thêm một năm, anh vẫn chưa đưa ra quyết định cho tương lai.

Rất nhiều CLB tại Trung Quốc và Mỹ muốn có sự phục vụ của cựu cầu thủ PSG. Mới nhất, Los Angeles FC, đội bóng vừa thành lập năm 2014 tại Mỹ, ngỏ ý sẽ giữ nguyên lương đang hưởng tại Man Utd cho Ibrahimovic (xấp xỉ 6,5 triệu đôla mỗi năm), đồng thời tạo điều kiện để tiền đạo 35 tuổi tiếp tục ở lại Manchester dưới dạng cho mượn, đến khi MLS mùa giải mới được khai mạc vào tháng 3/2018.

Trong quá khứ, Ngoại hạng Anh từng chứng kiến trường hợp tương tự xảy ra với Frank Lampard. Danh thủ người Anh gia nhập New York City hè 2014, sau khi hết hợp đồng với Chelsea. Tuy nhiên, anh được CLB mới đồng ý cho chuyển sang Man City trong vòng nửa năm theo dạng cho mượn. Tại đây anh có pha lập công đáng nhớ vào lưới đội bóng cũ Chelsea ở những phút cuối, giúp Man City giữ lại được một điểm trong thế thiếu người.

Theo tờ Sun (Anh), Mourinho muốn giữ Ibrahimovic ở lại Man Utd càng lâu càng tốt, dù ông được cho là muốn mua thêm hai tiền đạo nữa trong mùa hè là Lukaku và Antoine Griezmann. HLV người Bồ Đào Nha thậm chí còn thổ lộ, hợp đồng mới có thời hạn hai năm đã được Man Utd thảo sẵn.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.