Đội bóng Trung Quốc lập kỷ lục chuyển nhượng để có sao Chelsea

Ramires sẽ gia nhập Jiangsu Suning trong ít ngày tới.
Ramires sẽ gia nhập Jiangsu Suning trong ít ngày tới.
TPO - Để thuyết phục Chelsea nhượng lại tiền vệ Ramires, CLB Jiangsu Suning đã quyết định chi ra số tiền lên tới 20 triệu bảng, con số được cho là chưa từng có trong lịch sử chuyển nhượng của bóng đá châu Á.

Những năm qua, bóng đá Trung Quốc, đặc biệt là ở cấp CLB, phát triển không ngừng. AFC Champions League mùa giải vừa qua, đội bóng Guangzhou Evergrande của họ đã giành chức vô địch một cách thuyết phục. 

Để có một vị thế mới sánh ngang với Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nền bóng đá thuộc Trung Đông, giải VĐQG Trung Quốc đã phải nhờ tới sự chung tay của những “mạnh thường quân”, hay đúng hơn là những ông chủ siêu giàu. 

Chính họ đã rải tiền để đội bóng của mình chiêu mộ những cầu thủ chất lượng, thậm chí là những ngôi sao đình đám thế giới.

Mới nhất, CLB Jiangsu Suning đã khiến giới bóng đá kinh ngạc khi thông qua kế hoạch trị giá 20 triệu bảng để thuyết phục Chelsea nhượng lại Ramires. 

Thậm chí theo Sky Sports cùng một loạt kênh thông tin khác ở Anh, tiền vệ người Brazil coi như đã là người của Jiangsu Suning. Đây là thương vụ khiến không ít người bị sốc bởi lẽ Ramires vừa được Chelsea gia hạn hợp đồng 4 năm vào tháng 10 năm ngoái và được xem là cầu thủ rất hữu dụng của CLB này.

Ramires đã có 15 trận đấu cho Chelsea ở mùa giải này nhưng anh không có nhiều cơ hội thi đấu dưới thời HLV Guus Hiddink. Trong những trận đấu gần đây, tiền vệ người Brazil bị gạch tên ra hẳn danh sách đăng kí thi đấu của The Blues. 

Quá chán nản, Ramires đã yêu cầu được ra đi và ngay sau khi Jiangsu Suning gửi tới lời đề nghị cao nhất trong lịch sử chuyển nhượng của bóng đá châu Á là 20 triệu bảng, Chelsea đã lập tức đồng ý.

Jiangsu Suning được chống lưng bởi Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Trung Quốc Suning. Mới đây, tập đoàn này đã nhận khoản đầu tư trị giá 4,6 tỷ USD từ Alibaba, một tập đoàn công nghệ vốn thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Jack Ma.

Mùa trước Jiangsu Suning chỉ kết thúc ở vị trí thứ 9 giải VĐQG Trung Quốc, nhưng mùa này tham vọng của họ kết thúc ở vị trí thứ 3, qua đó có vé tham dự AFC Champions League. 

Để hiện thực hóa tham vọng này, Jiangsu Suning sẽ quyết tâm chiêu một những ngôi sao có số má của làng bóng đá thế giới.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.