Đội bóng Trung Quốc phá kỷ lục của M.U để có Mata?

Bán Mata, M.U có thể thu về 100 triệu bảng.
Bán Mata, M.U có thể thu về 100 triệu bảng.
TPO - M.U vừa phá kỷ lục chuyển nhượng khi chi ra 89 triệu bảng để mua Paul Pogba, nhưng một đội bóng giàu có đến từ Trung Quốc sẵn sàng thiết lập cột mốc mới nếu chính “Quỷ  đỏ” đồng ý nhả Juan Mata.
Cách đây 3 ngày, M.U đã phá kỷ lục chuyển nhượng trong làng bóng đá khi chi ra 89 triệu bảng để chiêu mộ Paul Pogba từ Juventus. Kỷ lục cũ thuộc về thương vụ Gareth Bale, khi tiền vệ người xứ Wales này rời Tottenham và gia nhập Real Madrid vào hè 2013 với giá 86 triệu bảng. Tuy nhiên, kỷ lục mà M.U vừa xác lập hoàn toàn có thể bị phá vỡ trong thời gian tới.
Tờ Metro cho hay, một đội bóng giàu có của Trung Quốc (giấu tên) vừa đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Juan Mata và sẵn sàng chi ra số tiền chuyển nhượng xấp xỉ 100 triệu bảng. Tức là nếu đồng ý, M.U sẽ trở thành CLB có cầu thủ bị bán đắt nhất trong lịch sử và không còn phải lo lắng về khoản tiền 150 triệu bảng vừa chi ra trong những ngày hè vừa qua.
Trong động thái mới đây, Ban lãnh đạo M.U đã lên kế hoạch gia hạn với Juan Mata. Trong khi đó, HLV Jose Mourinho cũng khẳng định tiền vệ người Tây Ban Nha có trong kế hoạch của mình. Thế nhưng chẳng thể nói trước điều gì. Nên nhớ hè 2013, Mourinho từng bán Mata cho M.U, bất chấp trước đó ngôi sao này có 2 mùa liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea. Rồi cách đây 1 tháng, “Quỷ đỏ” đã chiêu mộ thành công Henrikh Mkhitaryan, một cầu thủ chơi trùng vị trí với Mata. Kế đến, 100 triệu bảng là con số quá hấp dẫn và khó để từ chối.
Hồi đầu tháng trước, CLB Shanghai SIPG đã khiến làng bóng đá châu Âu rúng động khi chi 50 triệu bảng để thuyết phục thành công Zenit nhượng lại Hulk. Hồi tháng 1, Guangzhou Evergrande đánh bại hàng loạt “ông lớn” để có sự phục vụ của Jackson Martinez từ Atletico Madrid. Cũng trong tháng đầu năm nay, hàng loạt tên tuổi khác của bóng đá thế giới như Alex Teixeira, Ramirez, Gervinho, Fredy Guarin, Ezequiel Lavezzi… đã đến với làng bóng đá Trung Quốc.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.