Đội bóng V-League đầu tiên nhận án phạt sau dịch COVID-19

Đội bóng V-League đầu tiên nhận án phạt sau dịch COVID-19
TPO - Chiều 10/6, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định xử phạt BTC sân Thiên Trường của Nam Định vì để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống sân.

Trong thông báo của mình, Ban kỷ luật VFF cho biết CLB Nam Định bị phạt 15 triệu đồng do để xảy ra các tình trạng: Khán giả xuống khu vực sân thi đấu; ném nhiều chai nước xuống sân vận động trong trận gặp trên SVĐ Thiên Trường tại vòng 3 V-League 2020 ngày 05/6 vừa qua.

Đây là sân bóng đầu tiên bị phạt ở V-League năm nay, khi giải đấu trở lại sau dịch COVID- 19. Đáng nói, chính sân đấu này từng khiến cả thế giới bóng đá thèm muốn khi mở cửa đón 15.000 khán giả ở trận đấu giữa Nam Định và HAGL ở vòng 1 Cup Quốc gia, như một hình ảnh tiêu biểu của chiến thắng đại dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Trong trận đấu giữa Nam Định và Viettel, tiền vệ Lâm Anh Quang (Nam Định) nhận thẻ đỏ ở phút 78, chỉ 2 phút sau khi đương tung vào sân, do hành vi phạm lỗi thô bạo với tiền đạo của Viettel. 

Chơi thiếu người, Nam Định dần đánh mất thế trận vào tay Viettel. Phút bù giờ cuối cùng, tiền vệ Vũ Minh Tuấn ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách.

Bức xúc vì cho rằng quyết định của tổ trọng tài dẫn đến thất bại, nhiều CĐV Nam Định đã ném chai nước xuống sân khi trận đấu kết thúc. Họ còn liên tục có những lời lẽ thiếu văn hóa hướng về phía trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu và các trợ lý.

Không những thế, CĐV chủ nhà còn tràn xuống, vây kín cửa ra vào, chờ tổ trọng tài gây áp lực khiến lực lượng an ninh phải can thiệp và giải tán đám đông. 

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Nguyễn Văn Dũng cho biết, trọng tài không ép Nam Định, nhưng non về chuyên môn.

"Trọng tài đã đẩy trận đấu đến tình thế rất căng thẳng. Họ đã bỏ qua hai tình huống phạt góc mười mươi của Nam Định. Tình huống Lâm Anh Quang vào bóng, cậu ấy không cố ý bỏ bóng đá người. Trong thế trận đang căng thẳng, chiếc thẻ đỏ đã khiến cầu thủ và cổ động viên bị ức chế", HLV Nguyễn Văn Dũng nói.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.