Đối đầu Malaysia, tuyển Thái Lan sợ nhất điều gì?

HLV Akira Nishino có chút lo lắng về thể lực của các học trò trước trận đấu với Malaysia.
HLV Akira Nishino có chút lo lắng về thể lực của các học trò trước trận đấu với Malaysia.
TPO - Trước trận đấu với đội tuyển Malaysia vào tối ngày 14/11, HLV Akira Nishino thừa nhận, ông lo ngại các học trò của mình sẽ không có thể lực tốt nhất khi vừa phải cày ải quá nhiều trong màu áo CLB chủ quản.

Vào tối 14/11, đội tuyển Thái Lan sẽ có chuyến làm khách tới sân Bukit Jalil của Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thời điểm này, đội tuyển Thái Lan dẫn đầu bảng G với 7 điểm, nhưng họ bằng điểm với Việt Nam, chỉ hơn về hiệu số, trong khi đội xếp thứ 3 là UAE cũng đã có 6 điểm trong tay.

Mục tiêu của HLV Akira Nishino và các học trò không gì khác là 3 điểm, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho cuộc đối đầu với Việt Nam tại Mỹ Đình vào ngày 19/5. Tuy nhiên, trước ngày ra sân đấu Malaysia, nhà cầm quân người Nhật Bản đã gặp phải những vấn đề đáng lo. Chia sẻ với báo chí mới đây, ông thừa nhận các học trò của mình khó có thể có thể lực tốt nhất khi vừa phải cày ải quá nhiều trong màu áo CLB chủ quản.

 “Các cầu thủ dường như tỏ ra mệt mỏi sau chuyến bay. Tôi đã cho các học trò luyện tập với điều kiện mặt sân và nghĩ rằng buổi tập sẽ giúp họ thích nghi. Dẫu vậy, có lẽ tôi sẽ phải thay đổi phương thức khác cho các buổi tập tiếp theo”, HLV Akira Nishino cho hay. “Chúng tôi đã tập trung được một thời gian. Kể từ khi Thai League kết thúc, một đợt tập trung quy mô nhỏ được tổ chức mà không có buổi tập nặng nào. Các cầu thủ chủ yếu phục hồi thể lực để duy trì phong độ”.

Tin vui cho Thái Lan là Chanathip Songkrasin đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận đấu với Malaysia. Trước đó, tiền vệ có biệt danh “Messi Thái Lan” đã không thể tham dự trận gặp UAE vì một vấn đề ở mắt cá chân. Trong khi đó, vì đã dính 2 thẻ vàng, Theerathon Bunmathan sẽ lỡ cuộc đối đầu tại sân Bukit Jalil, tuy nhiên anh sẽ trở lại ở chuyến làm khách tới Mỹ Đình gặp đội tuyển Việt Nam vào 19/11 tới.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.