Đội đua Red Bull bị trộm hơn 60 chiếc cúp

Hiện trường vụ trộm
Hiện trường vụ trộm
Một vụ trộm hi hữu vừa xảy ra ở nhà máy của đội đua Công thức I là Red Bull tại Milton Keynes khi toàn bộ số giải thưởng bị đánh cắp.

Điều tra sơ bộ của cảnh sát Anh cho biết có 6 người đàn ông sử dụng một chiếc 4x4 và một chiếc Mercedes đeo biển nước ngoài lao thẳng qua cổng nhà máy, trước lúc lấy đi hơn 60 chiếc cúp của đội đua.

Đội đua của Áo này đã giành danh hiệu vô địch cho đội đua xuất sắc nhất từ năm 2010 đến 2013, trong khi tay đua Sebastian Vettel cũng đã 4 năm liên tiếp vô địch thế giới.

Theo quản lý của đội Red Bull, Christian Horner, họ thực sự thất vọng khi nghe thông tin về vụ trộm và số giải thưởng đã bị lấy cắp bởi vì phải mất nhiều năm họ mới có được số danh hiệu đó. “Bọn trộm đã lấy đi những giải thưởng không thuộc về họ mà thuộc về một tập thể xuất sắc, những cá nhân chăm chỉ,” Horner nói. “Chúng tôi đang tự hỏi tại sao chúng lại lấy đi những chiếc cúp này bởi vì ngoài đội Red Bull ra, nó chẳng có ý nghĩa với ai khác. Đó là chưa kể giá trị của những chiếc cúp là rất thấp vì tất cả đều chỉ là bản sao.” 

Đội đua Red Bull bị trộm hơn 60 chiếc cúp ảnh 1

Tay đua Vettel bên cạnh những chiếc cúp.

Trong 4 năm qua, Red Bull đã nhất chặng 43 lần, nghĩa là mỗi thắng lợi này, họ có một chiếc cúp. Cộng thêm đó là 4 danh hiệu vô địch thế giới cho đội đua.

Ở giải thưởng cá nhân, Sebastian Vettel và Mark Webber cũng nhiều lần về nhất chặng, bên cạnh 4 danh hiệu vô địch thế giới của Vettel. Còn trong mùa giải năm nay, Daniel Ricciardo cũng đã thắng 3 chặng. 

Đội đua Red Bull bị trộm hơn 60 chiếc cúp ảnh 2

Đội đua Red Bull đã thành công từ năm 2010 đến 2013.

Trong thông báo của mình, đội đua Red Bull kêu gọi bọn trộm trả lại số cúp đã lấy đi của họ. Nhiều người sẽ tự hỏi vì sao hệ thống an ninh của nhà máy tại Milton Keynes lại lỏng lẻo như vậy, theo Horner thì họ muốn người hâm mộ có cơ hội được chiêm ngưỡng những thành công và các loại xe đua của đội.

Phía cảnh sát cho biết vụ trộm xảy ra vào lúc 1 giờ 30 sáng ngày thứ bảy, thời điểm tất cả đều đang trong kỳ nghỉ cuối tuần.

Theo Theo Thể Thao Hàng Ngày
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.