Cuộc đua Thuyền buồm Vòng quanh Thế giới Clipper 2015-2016:

Đội đua thuyền Việt Nam đã cập bến Tây Úc

Đội Đà Nẵng – Việt Nam khi về đích Albany, Tây Úc sau. Ảnh: Sở TTTT thành phố Đà Nẵng cung cấp.
Đội Đà Nẵng – Việt Nam khi về đích Albany, Tây Úc sau. Ảnh: Sở TTTT thành phố Đà Nẵng cung cấp.
TPO - Chiều 26/11, Sở TTTT TP Đà Nẵng cho biết đội Đà Nẵng – Việt Nam tại Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh Thế giới Clipper 2015-2016 đã về đích Albany, Tây Úc sau 25 ngày đua thuyền qua Nam Đại Dương khắc nghiệt từ Cape Town, Nam Phi.

Đội Đà Nẵng – Việt Nam đã kết thúc chặng 3 mang tên The Wardan Whip ở vị trí thứ 8. 

Thuyền trưởng Wendy Tuck chia sẻ rằng đây là chặng đua thú vị, tuy nhiên, cơn bão ở ngày thứ hai thực sự gây khó khăn cho cả đội. 

Chặng tiếp theo đi Sydney, Úc sẽ bắt đầu vào ngày 01/12.

Theo dự kiến, 12 đội đua sẽ đến thành phố Đà Nẵng từ 17 đến 21/2/2016 và sẽ ở lại đến ngày 27/2 trước khi xuất phát lại đi Thanh Đảo, Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.