Đội hình M.U giá trị gấp 10 lần đội hình Leicester

Đội hình M.U giá trị gấp 10 lần đội hình Leicester
Dù giá trị đội hình kém hơn 10 lần so với M.U nhưng Leicester mới đang là đội chuẩn bị giành chức vô địch còn Quỷ Đỏ vật lộn tìm vị trí trong top 4.

Cách đây 3 năm, M.U đánh bại Aston Villa 3-0 để đăng quang Ngoại hạng Anh 2012/13 trước hơn 75.000 khán giả trên sân nhà Old Trafford sớm 4 vòng đấu. Vào tối nay (1/5), “Nhà hát của những giấc mơ” có thể sẽ chào đón một ông vua mới của bóng đá Anh. Tiếc thay đó không phải M.U mà Leicester, đội bóng chỉ còn cách chức vô địch đúng 1 chiến thắng.

Một câu chuyện cổ tích đang được Leicester viết nên bởi chỉ với một đội hình rẻ tiền. Đoàn quân của HLV Claudio Ranieri đã đánh gục mọi ông lớn để chuẩn bị bước lên đỉnh xứ sương mù, trong đó có M.U.

Theo tính toán, tổng giá trị đội hình của "Bầy Cáo" không quá 31 triệu bảng, trong khi đội hình M.U có giá lên đến 328,5 triệu bảng (gấp hơn 10 lần). Tuy nhiên, Quỷ Đỏ hiện phải cạnh tranh gắt gao để giành một suất dự Champions League mùa sau.

Đội hình M.U giá trị gấp 10 lần đội hình Leicester ảnh 1

Tổng giá trị đội hình của M.U và Leicester

Jamie Vardy, chân sút đã ghi 22 bàn thắng cho Leicester mùa này có mức phí chuyển nhượng chỉ 1 triệu bảng. Thậm chí, Riyad Mahrez, người vừa được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm chỉ có giá... 440.000 bảng.

Cầu thủ đắt giá nhất của Leicester là tiền đạo Shinji Okazaki, chuyển đến từ Mainz 05 ở Bundesliga với giá 7 triệu bảng. Chân sút người Nhật Bản đã có 4 bàn thắng rất quan trọng cho đội chủ sân King Power mùa giải này, trong đó có một cú "ngả bàn đèn" đẹp mắt giúp Leicester đánh bại Newcastle 1-0 hôm 14/3.

Tuy nhiên, giá trị của các cầu thủ Leicester chẳng ăn nhằm gì với M.U. Không tính những cầu thủ không tốn một xu như Jesse Lingard, Marcus Rashford hay Sergio Romero, Chris Smalling là cầu thủ rẻ nhất của M.U với giá 10 triệu bảng. Trong khi đó, Anthony Martial, tân binh được M.U mua về ở mùa này, có giá 36 triệu bảng, hơn cả đội hình Leicester.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.