Đội hình ngôi sao tuổi Mùi hứa hẹn tỏa sáng năm 2015

Đội hình ngôi sao tuổi Mùi hứa hẹn tỏa sáng năm 2015
Sang năm 2015, các cầu thủ sinh năm 1991 sẽ bước qua tuổi 24. Theo nghiêm cứu của các nhà khoa học, đây là thời điểm mà những cầu thủ này bắt đầu đạt độ chín trong sự nghiệp.

Theo quan niệm của người Á Đông, năm 2015 còn là năm đặc biệt với những cầu thủ sinh năm 1991, bởi đây chính là năm tuổi của họ. Và với các ngôi sao bóng đá, năm Ất Mùi 2015 sẽ càng trở nên đặc biệt hơn nếu họ tỏ sáng trong màu áo CLB lẫn ĐTQG.

Với những điều đặc biệt này, xin lựa chọn Đội hình các ngôi sao bóng đá tuổi Mùi hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong năm 2015.

Thủ môn: Jonathan Ligali (28/5/1991, CLB Montpellier/ Pháp)

Jonathan Ligali được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất tại Ligue 1 ở mua giải năm nay. Thủ thành người Pháp là lá chắn thép nơi hạng phòng ngự Montpellier, góp công lớn vào chức vô địch Ligue 1 năm 2012 của đội bóng này . Sau 19 vòng ở mùa giải năm nay, Ligali để lọt lưới 19 bàn nhưng lại giúp cựu vô địch Ligue 1 trở thành đội bóng để ít bàn thua nhất trên sân khách (6 bàn), cũng cố vị trí thứ 10 của Montpellier khi kết thúc năm 2014.

Hậu vệ phải: Martin Montoya (sinh ngày 14/4/1991, CLB Barcelona, Tây Ban Nha)

Giống như ngươi đàn anh Carles Puyol, xuất phát điểm là một trung vệ nhưng Montoya cũng có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải. Với lối đá thông minh, lên công về thủ rất tốt, Montoya đang là tương lai của hàng thủ Barce, nhất là khi Denis Alves không muôn gắp bó lâu dài với đội chủ sân Camp Nou.

Hậu vệ trái: Kostas Manolas (sinh ngày 17/7/1991, CLB AS Roma/ Hy Lạp)

Tính đến hết năm 2014, hàng thủ Roma chỉ mới để lọt lưới 11 bàn, ít thứ 2 tại Seria chỉ sau Juventus. Thành tích này có đóng góp rất lớn của Manolas. Manolas đang cùng với Maicon, Yangambiwa và Cholevas tạo thành hệ thống phòng ngự rất khó bị đánh bại tại Seria.

Trung vệ: Mangala (sinh ngày 13/2/1991, CLB Manchester City/ Pháp)

Chuyển đến M.C từ Porto với số tiền kỷ lục 31,8 triệu bảng vào tháng 1/2014, Mangala được kỳ vọng sẽ là đối tác ăn ý cùng đội trưởng Vincent Kompany nơi hàng phòng ngự. Tuy nhiên mãi đến nay, cựu đội trưởng tuyển U.21 Pháp vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của ông thầy Manuel Pellegrini. Dù vậy, chiến lượt gia người Chile vẫn đánh giá rất cao Mangala và tin tưởng anh sẽ nhanh chóng hòa nhập tại Etihad. Chặng đường phía trước của M.C được đánh giá rất khó khăn khi nửa xanh thành Manchester phải cận lực để bảo vệ chức vô địch Premier League và phải gặp Barcelona tại Champions League. Vì thế M.C sẽ rất cần mẫu trung vệ như Mangala, nhất là khi lão tướng Demichiles luôn cho thấy sự thiếu ổn định.

Tiền vệ giữa: Thiago Alcantara (sinh ngày 11/4/1991, CLB Bayern Munich/ Tây Ban Nha)

Xuất hiện trong đội một của Barcelona vào tháng 5/2009 và có bàn thắng đầu tiên cho đội chủ sân Camp Nou và tháng 10/2010, Thiago Alcantara được đánh giá là một trong những “sẩm phảm” tốt nhất của lò đào tạo Li Masia sau thế hệ của Messi, Iniesta, Xavi hay Pique. Tuy nhiên, do không thể tranh chấp một vị trí chính thức trong đội hình Barcelona, mùa hè 2013 Thiago đã chuyển đến Bayern Munich với giá 25 triệu euro từ lời mời gọi của ông thầy Pep Guardiola. Tại Bayern, tiền vệ người Tây Ban Nha có khởi đầu rất tốt nhưng với những chấn thương liên tiếp sau đó, Thiago đã mất vị trí tại Bayern. Hiện tại, hàng tiện vệ của Pep đang rất chập chội với rất nhiều ngôi sao, vì thế Thiago cần phải rất cố gắng trở lại mạnh mẽ trong năm 2015.

Tiền vệ phải: Antoine Griezmann (sinh ngày 21/6/1991, CLB Atletico Madrid/ Pháp)

Thi đấu ấn tượng và giúp ĐT Pháp lọt vào tứ kết World Cup 2014, Griezmann được rất nhiều ông lớn tại Châu Âu săn đón. Thế nhưng, cựu tiền vệ Real Sociedad lại chọn Atletico Madrid là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp. Ở mùa giải năm nay, Griezmann đang chơi rất hay và đóng góp quan trọng vào vị trí thứ 3 của đội chủ sân Vicente Calderon tại La Liga. Griezmann đang là một trong những niềm hy vọng của tuyển Pháp tại Euro 2016, thế nhưng tiền vệ sinh năm 1991 này cần phải thi đấu tốt trong năm 2015 nếu muôn nghĩ đến giải đấu tại quê nhà vào mùa hè 2016.

Tiền vệ cánh trái: Andros Townsend (sinh ngày 16/7/1991, CLB Tottenham/ Anh)

Cầu thủ của Tottenham là một trong những tiền vệ cánh hay nhất Premier League. Với tốc độ, kỹ thuật và cái chân trái đầy ma thuật, Townsend luôn là tâm điểm của những đường chuyền tấn công bên cánh trái cùa Spurs lẫn đội tuyển Anh. Năm 2014, Townsend không may gặp nhiều chấn thương và khổng thể hiện được nhiều trong màu áo của “Gà trống” lẫn “ Tam sư”. Thế nhưng với sự trở lại ấn tượng vào thời điểm cuối năm 2014, Townsend hứa hẹn sẽ có một mùa giải 2015 bùng nổ tại CLB lẫn ĐTQG.

Tiền vệ tấn công: Oscar (sinh ngày 9/9/1991, CLB Chelsea/ Brazil)

Oscar khởi đầu sự nghiệp của mình tại Sao Paulo trước khi đến Internacional. Tháng 7/2012, anh chính thức trở thành cầu thủ của Chelsea với phí chuyển nhượng 25 triệu bảng Anh. Oscar được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Với lối chơi đầy kỹ thuật nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, tốc độ, nhãn quan chiến thuật thông minh, khả năng ghi bàn ấn tượng đã giúp Oscar trở thành vị trí không thể thiếu dưới thời HLV Jose Mourinho. Tại ĐT Brxazil, từ Scolari đến Duga hiện tại, Oscar luôn là mắc xích không thể thiếu của đội bóng áo vàng xanh. Ở tuổi 24, Oscar sẽ tiếp tục hoàn thiện mình để trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới.

Tiền đạo cánh phải: Eden Hazard (sinh ngày 7/1/1991, CLB Chelsea/ Bỉ)

Trực tiếp góp công lớn vào ngôi Á quân Ligue 1 của Lille năm 2012, Hazard chính thức gia nhập Chelsea vào tháng 6/2012 với cái giá kỷ lục 32 triệu bảng. Cũng giống như người đồng đội Oscar, Hazard nhanh chóng hòa nhập và trở thành cầu thủ không thể thiếu trong sơ đồ của HLV Jose Mourinho và người tiền nhiệm Rafael Benitez.

Cầu thủ người Bỉ được đánh giá là một trong những tiền đạo cánh hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Với đôi chân ma thuật, tốc độ, khả năng đi bóng, phối hợp và dứt điểm cực tốt, Hazard đang được so sánh với C. Ronaldo và Messi. Năm nay mới 24 tuổi, Hazard vẫn đang phát triển không ngừng về trình độ. Năm 2015 là năm mà Hazard được kỳ vọng sẽ tỏ sáng trong màu áo CLB lần ĐTQG, bởi Chelsea sẽ phải căng sức cho cuộc đua đến chức vô địch Premier League, cả Champions League và FA Cup, trong khi tuyển Bỉ sẽ phải tập trung cho vòng loại Euro 2016.

Tiền đạo cánh trái: Xherdan Shaqiri (sinh ngày 10/10/1991, CLB Bayern Munich/ Thụy Sĩ)

Cùng với Messi, G. Bale và Roben, Shaqiri được xem là một những cầu thủ có cái trái hay nhất thế giới hiện nay. Chuyển điến Bayern Munich từ Balse với giá 11,6 triệu Euro vào tháng 2/2012, Shaqiri với lối đá kỹ thủ thuật và đầy tốc độ đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành một trong những nhân tố quan trọng giúp Bayern đoạt cú ăn 3 trong năm 2012. Ở cấp độ ĐTQG, Shaqiri được xem là cầu thủ không thể thiếu trong sơ đồ của HLV Ottmar Hitzfeld. Shaqiri từng lập hat – trick trong trận thắng Hunduras tại vòng bảng World Cup 2014, giúp ĐT Thụy Sĩ lọt vào vòng knock – out.

Tiên đạo cắm: Mattia Destro (sinh ngày 20/6/1991, CLB AS Roma/ Ý)

Chuyển đến Roma từ Genoa với giá 11,5 triệu Euro vào mùa hè 2012, Destro ngay lập tức góp công lớn giúp Roma giành ngôi Á quân Seria một năm sau đó. Bước sang năm 2015, với việc đội trưởng Totti đang có những dấu hiệu của tuổi tác thì vai trò của Destro (cùng với Florenzi) sẽ là nhân tố quan trọng trên hàng công đội chủ sân Olimpico.

Theo Theo Thể thao TPHCM
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.