Đội hình tiêu biểu giải Ngoại hạng – vòng đấu thứ 9

Đội hình tiêu biểu giải Ngoại hạng – vòng đấu thứ 9
TPO - Vòng đấu thứ 9 đã đi qua với nhiều cảm xúc: chiến thắng bốn sao của Quỷ đỏ MU, cuộc rượt đuổi tỷ số trên sân Emirates của Arsernal hay trận hoà đáng thất vọng của Liverpool. Trang web Goal đã đưa ra lựa chọn về 11 cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu này.

Thủ thành của “The Pompey” đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi chặn đứng tất cả những đợt tấn công của các cầu thủ Fulham.

Với 9 pha cản phá thành công, David James đã góp công lớn giúp Postmouth rời sân Craven Cottage cùng 3 điểm trọn vẹn

Hậu vệ phải: Vedran Corluka (Manchester City)

Trước khi đến với nửa xanh thành Manchester, hậu vệ người Croatia chưa được một ai biết tới. Nhưng chỉ sau 9 vòng đấu, anh đã trở thành một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất Premiership.

Chắc chắn trong phòng ngự và khả năng lên tham gia tấn công không mệt mỏi, Corluka đã có một trận đấu tuyệt vời trước Middlesbrough.

Trung vệ: Richard Dunne (Manchester City)

Thêm một hậu vệ của Man City có mặt trong danh sách này. Không ai có thể phủ nhận được màn trình diễn hoàn hảo của cầu thủ người Ailen khi anh cùng với Micah Richard đã tạo nên một bộ đôi chắc chắn ở trung tâm hàng thủ của Man xanh

Trung vệ: Rio Ferdinand (Manchester United)

Trong chiến thắng bốn sao của MU trước đối thủ Wigan, khung thành của Quỷ đỏ hầu như không phải chịu bất cứ nguy hiểm nào.

Điều đó có một phần đóng góp lớn từ cựu trung vệ của Leed United. Khi Rio có được sự vững chắc và tâm lý ổn định, không ai có thể vượt qua anh.

Hậu vệ trái: Leighton Baines (Everton)

Tuy không thể giúp Everton tránh khỏi thất bại trước Newcastle United, nhưng cựu cầu thủ của Wigan đã có một buổi tối xuất sắc.

Nếu Baines cứ tiếp tục phong độ như thế này, Ashley Cole có lẽ sẽ phải lo lắng cho vị trí chính thức tại đội tuyển Anh của mình.

Tiền vệ phải: Cristiano Ronaldo (Man United)

Sau một khởi đầu tồi tệ,có vẻ như số 7 của MU đang vào form trở lại. Hai bàn thắng vào lưới Wigan đủ để khẳng định giá trị và tài năng của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Tiền vệ trái: Theo Walcott (Arsenal)

Chỉ ra sân từ băng ghế dự bị nhưng tài năng trẻ của nước Anh vẫn đủ thời gian để chứng tỏ mình. Tốc độ, kỹ thuật là những điểm mạnh của Walcott và anh đã tận dụng chúng rất tốt, thể hiện bằng một pha khiến thiết để Van Persie có bàn thắng quyết định cho các pháo thủ thành London.

Tiền vệ trung tâm: Elano: (Manchester City)

Elano hiện đang là một trong những tiền vệ tấn công tốt nhất của giải Ngoại hạng cho tới thời điểm này. Ba bàn thắng và năm pha kiến thiết, những con số đó đủ để minh chứng rắng tiền vệ người Brazil chính là bản hợp đồng thành công nhất của tân huấn luện viên Man City.

Tiền vệ trung tâm: David Bentley (Blackburn)

Sau những màn trình diễn đáng thất vọng, Bentley dường như đã bùng nổ trong trận đấu đêm qua. Ghi bàn thắng quan trong cho Blackburn trong chiến thắng trước Birmingham,  Bentley đang dần chứng tỏ giá trị của mình.

Tiền đạo: Robbie Keane (Tottenham)

Hai bàn thắng đẳng cấp vào lưới á quân Champions League, từng đó là đủ để Robbie Keane có mặt trong danh sách này. Martin Jol nên cảm ơn mình vì đã không để cho Keane rời Toottenham trong mùa hè vừa qua.

Tiền đạo: Robin Van Persie (Arsenal)

Hai bàn thắng đẹp mắt của Van Persie đã giúp Arsernal dành lại ngôi đầu bảng từ tay Manchester United. Tiền đạo người Hà Lan đang dần lấp đi chỗ trống mà Henry để lại trong lòng người hâm mộ. Nếu Persie cứ tiếp tục phong độ chói sáng đêm qua thì ngày đó sẽ không còn xa nữa

Hoàng Tùng
Theo Goal

MỚI - NÓNG