Đội phó tuyển Indonesia coi thường Việt Nam

Victor Igbonefo không xem trọng ĐT Việt Nam.
Victor Igbonefo không xem trọng ĐT Việt Nam.
TPO - Khi biết ĐT Indonesia nằm chung bảng F với, Iraq, Thái Lan, Việt Nam và Đài Loan tại vòng loại World Cup 2018, Victor Igbonefo đã tỏ ra rất vui mừng. Hậu vệ gốc Nigeria này khẳng định, Indonesia sẽ cạnh tranh với Thái Lan cho vị trí thứ 2.

Ngày hôm qua, LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2018, đồng thời đây cũng được coi là vòng loại Asian Cup 2019. 38 đội tham gia bốc thăm và chia làm 8 bảng đấu. 

ĐT Việt Nam rơi vào bảng F cùng với Iraq, Thái Lan, Indonesia và Đài Loan. Theo nhiều chuyên gia thì đây là một bảng đấu không quá nặng, khi chỉ có Iraq là thực sự vượt trội, còn Thái Lan, Indonesia và Việt Nam ngang cơ, trong khi Đài Loan khó gây bất ngờ.

Thế nhưng trung vệ Victor Igbonefo của ĐT Indonesia thì lại nghĩ khác. Theo cầu thủ gốc Nigeria này, ở bảng F chỉ có Iraq thực sự đáng ngại, còn Việt Nam và Đài Loan thuộc chiếu dưới, cuộc chiến cho vị trí thứ 2 của bảng đấu sẽ là giữa Indonesia và Thái Lan. 

“Đối thủ mà Indonesia lo sợ ở bảng F chỉ là Iraq”, ngôi sao đang thi đấu cho CLB Arema Cronus ở giải Indonesia Super League và hiện là đội phó ĐT Indonesia, nhận xét trên tờ Jakarta Post.

“Thái Lan, Việt Nam và Đài Loan không đáng ngại với Indonesia, thậm chí là yếu hơn. Tôi nghĩ đây là lúc để Indonesia vượt qua Thái Lan. Chúng tôi chưa bao giờ sợ hãi khi đối đầu với những đối thủ trong khu vực. Chúng tôi sẽ đặt mục tiêu cho từng trận và tôi tin rằng, cuộc chiến cho vị trí thứ 2 trong bảng sẽ chỉ diễn ra giữa Thái Lan và Indonesia”, Igbonefo nói thêm.
Igbonefo có lý do để tự tin khi trong đội hình ĐT Indonesia có khá nhiều cầu thủ nhập tịch, có thể kể ra bản thân trung vệ này, rồi những Greg Nwokolo (Nigeria), Bio Paulin (Cameroon), Sergio van Dijk (Hà Lan), Cristian Gonzales (Uruguay)... Ngoài ra còn có một cầu thủ đang thi đấu cho Consadole Sapporo của Nhật Bản là Irfan Bachdim. Consadole Sapporo chính là CLB mà tiền đạo Lê Công Vinh thi đấu trong năm 2013 theo dạng cho mượn từ SLNA.

Tuy vậy, có một sự thật mà Igbonefo cố lờ đi, đó là việc bóng đá Indonesia đã rơi vào khủng hoảng trong vòng 1 năm trở lại đây. Ngoài những mâu thuẫn giữa LĐBĐ Indonesia với Bộ Thanh niên & Thể thao nước này, khiến ĐT Indonesia có thể bị FIFA cấm thi đấu quốc tế, thành tích gần đây của đội tuyển xứ Vạn đảo cũng chẳng mấy ấn tượng. Tại 2 kỳ AFF Cup gần nhất, họ đều bị loại từ vòng bảng. Hiện dẫn dắt ĐT Indonesia đã không còn là Alfred Riedl, một người rất hiểu về bóng đá Việt Nam, mà là HLV tạm quyền Benny Dollo.

TIN NÓNG 15/4:

+ Vòng loại World Cup 2018: Vẫn còn cơ hội cho ĐTVN

+ U23 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 28

+ Hé lộ 'bùa may mắn' giúp Arsenal thăng hoa

+ Hậu vệ Real đối mặt án phạt nặng vì... 'cẩu xực'

+ Thành Lương có xứng Quả bóng vàng?

+ VFF treo giò vĩnh viễn 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.