Toàn cảnh vòng loại World Cup 2006 trên khắp các châu lục

Đội quân Scotland dũng cảm sụp đổ trước người hùng Pirlo thành Milan

Đội quân Scotland dũng cảm sụp đổ trước người hùng Pirlo thành Milan
Anh ghi liền 4 bàn thắng trong chỉ 15 phút để đè bẹp Bắc Ireland 4-0, Italia đánh bại Scotland 2-0 và Argentina có cuộc lội dòng oanh liệt trên cao nguyên La Paz ở độ cao 3600m hạ Bolivia 2-1.
Đội quân Scotland dũng cảm sụp đổ trước người hùng Pirlo thành Milan ảnh 1
Andrea Pirlo ghi liền 2 bàn  bằng đá phạt hàng rào rạng sáng qua

Đó là 3 trận trong số những trận hấp dẫn nhất của loạt 30 trận vòng loại World Cup 2006 trên khắp các châu lục đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua.

Ở các trận đáng chú ý khác: Hà Lan thắng Romania 2-0, tiền vệ quen thuộc của Arsenal ở giải ngoại hạng Anh Freddie Ljungber ghi 2 bàn giúp Thụy Điển thắng đậm Bulgaria 3-0, Ireland hoà 1-1 tại Israel, CH Séc trong trận sôi động đầy kịch tính đánh bại Phần Lan 4-3.

Đương kim vô địch châu Âu Hy Lạp giành chiến thắng quan trọng 3-1 trước Gruzia và đặc biệt Thụy Sỹ buộc cựu vô địch Pháp phải chia điểm ngay tại Stade de France – trận hòa não nề không bàn thắng thứ 3 trong vòng loại World Cup này của đàn gà trống Gôloa dưới “triều đại” ông bầu Domenech.

Tại Nhà hát của những giấc mơ thành Manchester, tiền vệ đang lên chân Joe Cole của Chelsea đã được ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong màu áo trắng đội tuyển Anh – bàn thắng mở tỷ số trận đấu phút 46,  Michael Owen ghi bàn thắng quốc tế thứ 29 của mình,  Frank Lampard ghi thêm một bàn và sư tử Anh được thêm một bàn thắng nữa do hậu vệ Bắc Ireland, Chris Baird đá phản lưới nhà sau pha đột phá dũng mãnh và đường chuyền hiểm hóc của Wayne Rooney từ sát mép đường biên ngang cánh phải.

Anh (thắng 4, hoà 1, chưa thua trận nào) tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng 6 với 13 điểm, hơn 1 điểm Balan (thắng 4 thua 1) đứng tiếp sau vừa đánh bại Azerbaijan bé nhỏ của Liên Xô cũ với tỷ số đậm kỷ lục 8-0. (8 đội đứng đầu 8 bảng khu vực châu Âu cùng 2 đội nhì bảng có kết quả cao nhất sẽ giành được vé đến thẳng VCK nước Đức mùa hè năm tới, trong khi đó các đội nhì bảng còn lại vẫn còn cơ hội đá play- off tranh vé vớt).

Tại thánh địa San Siro thành Milan, tiền vệ 26 tuổi Andrea Pirlo của AC Milan đã trở thành người hùng ghi cả 2 bàn thắng giúp Italia củng cố vị trí đầu bảng 5 với 12 điểm (4 trận thắng 1 trận thua). Scotland thua trận này vẫn giậm chân tại vị trí áp chót với vẻn vẹn 2 điểm (2 trận thua, 2 trận hoà) và cơ hội của họ lọt được vào vòng 32 đội mạnh nhất mùa hè năm tới giờ đã trở nên thực sự mong manh.

Scotland với hàng phòng ngự kiên cường đá ngang ngửa suốt trận cùng chủ nhà Italia hùng mạnh, nhưng họ 2 lần phải vào lưới nhặt bóng và cả 2 lần đều từ những cú đá phạt hàng rào của Pirlo. Điều thú vị với các fan ý là chuyên gia đá phạt Fransesco Totti của họ cũng có mặt trên sân, nhưng cả 2 lần người sút phạt lại là Pirlo và Pirlo đều sút bóng xoáy xuyên qua hàng rào và vượt qua tầm với của thủ môn nổi tiếng Scotland, Rob Douglas.

“Thủ môn không biết ai là người chuẩn bị sút phạt. Đó là bất ngờ quyết định hạ Scotland” – Pirlo vui sướng nói sau trận đấu.

Trên cao nguyên La Paz , đội bóng bét bảng Nam Mỹ Bolivia (3 trận thắng, 1 trận hoà, 8 trận thua)  đã ghi bàn thắng trước bằng cú đánh đầu của tiền đạo Alfredo Castillo phút 49, nhưng sau đó là cuộc lội dòng ngoạn mục của Argentina với 2 ngôi sao trẻ toả sáng – Luciano Figueroa gỡ hoà bằng cú đánh đầu phút 57 và Luciano Galetti ấn định chiến thắng 2-1  bằng cú sút sệt hạ thủ môn Leo Fernandez chủ nhà 7 phút sau đó.

Argentina tiếp tục dẫn đầu bảng 10 đội Nam Mỹ với 25 điểm (7 trận thắng, 4 trận hoà và 1 trận thua), hơn 5 điểm đương kim vô địch thế giới Brazil đứng tiếp sau ( 20 điểm sau 5 thắng, 5 hoà, 1 thua), tuy nhiên khoảng cách 5 điểm này có thể đã được rút ngắn sau trận Brazil trên sân nhà tiếp Peru vừa kết thúc rạng sáng nay. (Trong bảng Nam Mỹ này 4 đội đứng đầu giành vé vào thẳng VCK, đội thứ 5 được quyền đá play off tranh vé vớt).

Ngoài các trận vòng loại, rạng sáng qua chủ nhà VCK World Cup 2006 Đức đã có trận giao hữu sân nhà với Slovenia, và Đức đã giành chiến thắng 1-0 bằng bàn thắng phút 28 của tiền đạo 19 tuổi Lukas Podolski.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.