Đối tác của AFF 'giải oan' cho tuyển Việt Nam?

Công ty Sportrada kết luận không có dấu hiệu bất thường trên thị trường cá cước ở trận Việt Nam-Malaysia.
Công ty Sportrada kết luận không có dấu hiệu bất thường trên thị trường cá cước ở trận Việt Nam-Malaysia.
Một công ty dữ liệu thể thao vừa công bố những thông tin cho thấy, trận đấu giữa Việt Nam-Malaysia ở lượt về bán kết AFF Cup "không phát hiện bất cứ hình thức cá cược đáng ngờ nào trước trận hoặc sự biến động bất thường ở thị trường cá cược online".

Sportradar- công ty dữ liệu thể thao được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) thuê để giám sát các trận đấu AFF Cup 2014, đã có kết luận về nghi án tiêu cực trận bán kết lượt về.

Theo đó, Sportradar kết luận rằng tuyển Việt Nam không có dấu hiệu bán độ trong trận đấu này. Trong kết luận gửi AFF, Sportradar nói rõ: “Hệ thống an ninh đã không phát hiện bất cứ hình thức cá cược đáng ngờ nào trước trận đấu hoặc sự biến động bất thường ở thị trường cá cược online.

Trên thực tế, những bằng chứng cho thấy nhiều người chơi có niềm tin đặt cược vào chiến thắng cho Việt Nam trước trận bán kết lượt về, nhưng chừng đó là không đủ để gây nên những lo lắng về tính trung thực của trận đấu.

Dù Malaysia đã có một chiến thắng rất bất ngờ để giành vé vào chung kết, song hệ thống an ninh không tìm thấy bằng chứng cho thấy việc cá cược ở trận đấu này bị thao túng”.

Trước khi hợp tác với AFF, Sportradar đã ký hợp đồng để theo dõi việc dàn xếp tỷ số ở Indonesia và Philippines. Tại ASIAD 2014 diễn ra ở Incheon, Hàn Quốc vừa qua, Sportradar đã thông báo với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) rằng có ít nhất 1 trận đấu bóng đá nam có dấu hiệu dàn xếp tỷ số.

Trước khi AFF Cup 2014 diễn ra, AFF đã công bố thỏa thuận hợp tác với Sportradar để giám sát toàn bộ 18 trận đấu của giải. Theo đó, công ty có trụ sở tại Thụy Sỹ này dùng hệ thống phát hiện gian lận và sẽ thông báo cho AFF bất cứ hình thức cá cược nào có dấu hiệu đáng ngờ trong 12 trận đấu tại vòng bảng và 6 trận tại vòng knock-out.

Sportradar là công ty chuyên nghiên cứu tỷ lệ và cảnh báo các trận đấu bị dàn xếp trên khắp thế giới. Công ty này được thành lập vào năm 2000, có trụ sở chính tại Thụy Sỹ. Hiện tại, Sportradar có chi nhánh tại hơn 25 quốc gia. Mùa giải 2013-2014 vừa qua, sau khi xem xét 1.500 trận đấu, Sportrada đã có 1 bản báo cáo dài 60 trang chỉ ra 300 trận đấu dàn xếp tỷ số, trong đó có cả giải Ngoại hạng Anh

Lực lượng an ninh của hãng phân tích tỷ lệ độ này không chỉ giám sát cách thức cá cược của những tay chơi chuyên nghiệp mà còn theo dõi động thái của các cầu thủ và những bên liên quan. Vì thế độ tin cậy trong thông tin của họ là rất cao. Trong 6 tháng đầu năm 2014, điều tra của Sportradar đã dẫn đến 60 vụ bắt giữ và 19 vụ dàn xếp tỷ số hoặc các hành vi phạm tội tương tự ở Úc và Hong Kong.

Với những kết luận trên về nghi án tiêu cực ở ĐTVN, các cầu thủ Việt Nam chắc chắn sẽ bớt đi căng thẳng rất nhiều. Tuy nhiên, thông tin từ VFF, các cơ quan chức năng tại Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ nghi án.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG