Đối thủ của Barcelona là Zaragoza

Đối thủ của Barcelona là Zaragoza
TPO - Trong trận đấu muộn Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Real Zaragoza đã loại Atletico Madrid với tỷ số chung cuộc 3-1 để có mặt tại tứ kết, gặp đội đang xếp đầu La Liga Barcelona.
Đối thủ của Barcelona là Zaragoza ảnh 1
Cassano đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Real

Atletico đã có hai bàn thắng quan trọng để thủ hòa 2-2 trong trận lượt về với chủ nhà Zaragoza.

Tuy nhiên, do thua 0-1 ở trận lượt đi, nên Atletico phải nhường chiếc vé vào từ kết cho chủ nhà Real Zaragoza.

Trong trận tứ kết sớm, Espanyol đã vượt qua chủ nhà Cadiz 2-0 trong trận lượt đi. Hai bàn thắng của đội khách được ghi bởi tân binh Walter Pandiani ở phút 51 và Fredson gần cuối trận.

Trận tứ kết thứ hai diễn ra sau đó, Real Madrid cũng đã vượt qua nhà vô địch giữ cúp Real Betis bằng bàn thắng duy nhất của tân binh Cassano. Trận tứ kết khác giữa Deportivo Coruna và Valencia sẽ diễn ra tối nay.

Vào trận với 10 trận không biết mùi chiến thắng ở La Liga và thất thủ 1-0 ở trận lượt đi, đội khách Atletico Madrid đã sớm bị thủng lưới hai bàn ở những phút đầu. Hai cầu thủ ghi bàn cho chủ nhà Real Zaragoza là tiền vệ Cani phút thứ 9 và Oscar Gonzalez ở phút 26.

Mateja Kezman rút ngắn tỷ số cho Atletico ở phút 33, trước khi tiền vệ cánh người Argentina Luciano Galletti gỡ hòa ở phút 61. Nhưng từng đó cũng không đủ để họ đi tiếp vì do thất thủ 0-1 trong trận đấu lượt đi trên sân nhà.

Như vậy, cúp nhà vua Tây Ban Nha đã có hai trận tứ kết lượt đi đã diễn ra là: Real Madrid thắng Real Betis với tỷ số 1-0, Espanyol cũng thắng 2-0 tại Cadiz.

Hai cặp đấu còn lại là Deportivo Coruna và Valencia sẽ diễn ra tối nay, và Barca gặp  Real Zaragoza trong trận đấu muộn sau đó.

An Hà
Theo AP

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.