Đối thủ của U19 Việt Nam mạnh ra sao?

Hàn Quốc (áo đỏ) là thế lực của U19 châu Á. Ảnh: News.cn
Hàn Quốc (áo đỏ) là thế lực của U19 châu Á. Ảnh: News.cn
TP - Ở sân chơi U19, Hàn Quốc là một đội bóng sừng sỏ nhất. Họ đang là đương kim vô địch giải đấu ở lứa tuổi này đồng thời là đội bóng sở hữu nhiều lần vô địch nhất với 12 lần đăng quang.

Đối thủ ở trận mở màn với U19 Việt Nam thực sự “hổ báo”. Họ là tập thể gồm đa số những gương mặt đang khoác áo những trường đại học Dongeui, Incheon, Hongin, Kwangdong, Dongguk, Konkuk, Hanyang... Dù là những “cậu học sinh đá bóng” nhưng đó thực sự là những tài năng.

Bóng đá học đường Hàn Quốc phát triển rất mạnh và thường xuyên là cái nôi cung cấp cầu thủ cho những CLB hàng đầu nước này và ĐTQG. Cha Doo Ri, con trai của huyền thoại bóng đá xứ kim chi Cha Bum Kun và Park Ji Sung, cầu thủ quá nổi danh trong màu áo Man United, là những trường hợp như vậy.

Còn nhớ đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc thường xuyên là khách mời của các giải đấu quốc tế Việt Nam và nhiều lần vượt qua cả đội Olympic lẫn ĐTQG Việt Nam. 

Để phục vụ cho mục tiêu giành vé dự giải U20 thế giới năm tới tại New Zealand, HLV Kim Sang-ho đã triệu tập vào đội hình nhiều cầu thủ đang khoác áo đội bóng nước ngoài như Kim Young-kyu (Almeria, Tây Ban Nha), Kim Shin (Lyon, Pháp) và đặc biệt là Park Seung Ho người được mệnh danh là Messi của Hàn Quốc hiện đang khoác áo Barcelona tại lò đào tạo trẻ danh tiếng La Masia.

Park Seung Ho là tài năng thực sự của bóng đá không chỉ trong phạm vi Hàn Quốc mà đã vươn ra tầm thế giới. Năm 2012, khi mới 15 tuổi, anh này đã được trang Blancher Report liệt vào tốp 10 những ngôi sao trẻ, mà bây giờ nhiều người đã nổi danh như Tello (Barcelona cho Porto mượn), Gerard Deulofeu (Barcelona cho Sevilla mượn), Sterling (Liverpool) hay đặc biệt là James Rodriguez (cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2014 hiện đang khoác áo Real Madrid). 

Cầu thủ trẻ này của Hàn Quốc đã gia nhập lò đào tạo danh tiếng La Masia của Barcelona và được mệnh danh là “Messi châu Á”. Cả đất nước kim chi hy vọng vào anh không chỉ ở giải đấu này mà còn ở những đấu trường tầm cao hơn nữa. Bố của Park Seung Ho, một giáo sư vật lý trị liệu ở ĐH Seoul thậm chí đã bỏ việc để qua Tây Ban Nha cùng vợ để chăm sóc cho sự nghiệp của con trai mình.

Với đội hình toàn “hàng khủng” như vậy, HLV Kim Sang-ho không chỉ hướng tới mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng. Ông thầy này tuyên bố: “Hàn Quốc sẽ nỗ lực để vào bán kết (tương đương với việc giành vé dự World Cup lứa tuổi U20 tại New Zealand. Đó là mục tiêu tối thiểu, còn chúng tôi đang là nhà đương kim vô địch.

Đương nhiên, chúng tôi hướng tới để bảo vệ thành quả đó”. Một trong những điểm mạnh của U19 Hàn Quốc là thể hình cực tốt. Người cao nhất là thủ môn Song Young-min (cao 1,92 m). Những cầu thủ tấn công xuất sắc của họ đều cao trên 1,72 m. 

U19 Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi phải đối diện với nhà đương kim vô địch, lại là đội bóng cực mạnh của giải đấu như U19 Hàn Quốc trong trận mở màn giải U19 châu Á vào ngày 9/10 tới đây. Sẽ là cuộc đấu vô cùng kỳ thú khi Công Phượng, được xưng tụng là Messi của Việt Nam sẽ đụng đầu với Park Seung Ho, “Messi của châu Á”. Hãy chờ xem!

Theo thông tin từ Myanmar, các cầu thủ U19 Việt Nam đang được hưởng những điều kiện sinh hoạt không thua gì những đội bóng hàng đầu thế giới. Không phải transit qua Yangon, Công Phượng và các đồng đội được ưu ái đi máy bay thẳng tới Nay Pyi Taw (thủ đô mới và cũng là địa điểm thi đấu).

Họ được ở khách sạn sang trọng Royal Nay Pyi Taw và được những đầu bếp riêng của Nutifood chế biến những món ăn phù hợp khẩu vị, đủ chất, ngon miệng.

MỚI - NÓNG