Đối thủ của U23 Việt Nam lạc quan trước giải châu Á

HLV Ahmed Abdel-Qader của U23 Jordan.
HLV Ahmed Abdel-Qader của U23 Jordan.
TPO - Ngay sau trận hòa 1-1 trước U23 Saudi Arabia trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, HLV Ahmed Abdel-Qader đã tỏ ra rất lạc quan. Ông tin rằng, đội bóng của ông có thể đánh bại U23 Việt Nam và những đội bóng khác tại bảng D.

Tại bảng D VCK U23 châu Á 2020, U23 Jordan sẽ lần lượt đối đầu với U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Việt Nam và U23 UAE. Tham vọng của đại diện Tây Á là vượt qua vòng bảng, sau đó vào bán kết rồi cạnh tranh 1 tấm vé dự Olympic Tokyo 2020. Để có thể hoàn thành mục tiêu, U23 Jordan đã sớm có mặt tại Malaysia để tập huấn và chốt danh sách xuống còn 23 người.

Mới đây, U23 Jordan đã có trận giao hữu với U23 Saudi Arabia. Trong bối cảnh thiếu vắng một vài trụ cột vì không được các CLB chủ quản tại châu Âu “nhả” sớm, đại diện Tây Á này vẫn có một trận đấu không hề tồi. Họ bị U23 Saudi Arabia vượt lên dẫn trước, nhưng đã chơi nỗ lực và giành kết quả hòa 1-1. Sau trận đấu, HLV Ahmed Abdel-Qader đã tỏ ra rất lạc quan. Ông tin rằng, đội bóng của ông có thể đánh bại U23 Việt Nam và những đội bóng khác tại bảng D.

"U23 Jordan dù rơi vào bảng đấu gặp các đối thủ mạnh nhưng vẫn tôi vẫn hy vọng toàn đội sẽ giành được những kết quả tốt nhất để lọt vào tứ kết. Chúng tôi đã có màn trình diễn tốt trước U23 Saudi Arabia. Sau khi để thủng lưới sớm, các cầu thủ U23 Jordan đã thi đấu mạnh mẽ hơn. Bàn thắng gỡ hòa là thành quả tất yếu. Các cầu thủ đã thi đấu bình tĩnh ở trận này", HLV Ahmed Abdel-Qader.

HLV Ahmed Abdel-Qader chính là người đã giúp U19 Jordan giành vé tham dự VCK U20 World Cup 2007 tại Canada. Tại Jordan, ông được biết tới với tư cách là một người rất mát tay với bóng đá trẻ.

Theo lịch thi đấu VCK U23 châu Á, U23 Jordan sẽ chạm trán với U23 Triều Tiên ở lượt đấu đầu tiên vào ngày 10/1, sau đó lần lượt đối đầu U23 Việt Nam (13/1) và U23 UAE (16/1).

MỚI - NÓNG