Đội trưởng Italia mơ về chiến thắng

Đội trưởng Italia mơ về chiến thắng
Đội trưởng đội tuyển Italia, hậu vệ Fabio Cannavaro, hy vọng đội của anh sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup.
Đội trưởng Italia mơ về chiến thắng ảnh 1
Cannavaro được đánh giá có một World Cup thành công

Năm 1990, khi Cannavaro còn là một cậu bé nhặt bóng, giấc mơ của Italia đã bị Argentina phá nát bằng loạt đá penalty.

Nay, hai bàn thắng giúp Italia thắng Đức ở trận bán kết đã lại dấy lên niềm hy vọng cho người dân Italia.

Thật trùng hợp, trận chung kết hôm Chủ nhật sẽ là lần thứ 100 Cannavaro khoác áo đội tuyển quốc gia và anh muốn một kết cục hoàn hảo.

Cannavaro đã có một giải đấu tuyệt vời và nhiều người xem anh là hậu vệ hay nhất ở World Cup 2006.

Italia cũng muốn rời World Cup ở vị trí cao nhất. Đã 24 năm kể từ khi họ giành được chức vô địch tại Tây Ban Nha 1982.

Cannavaro, 32 tuổi, biết rằng đây có thể là World Cup đỉnh cao cuối cùng cho anh.

Anh nói thất bại ở Euro 2004 và World Cup 2002 khiến đội Italia có động lực.

"Chúng tôi có nhiều giận dữ về cách chúng tôi đã không đá tốt, không lọt tiếp vào vòng sau. Chúng tôi đem sự giận dữ ấy ra sân cỏ."

"Đây là dự án kéo dài hai năm qua. Từ khi có huấn luyện viên mới, các cầu thủ cảm thấy sự nhiệt tình gia tăng, ý chí chiến thắng gia tăng."

Ông Lippi đã nói với các cầu thủ rằng tối thiểu họ phải vào được trận bán kết. Và nay với sự dẫn dắt của đội trưởng Cannavaro, giấc mơ Italia đang thật gần.

Theo BBC

MỚI - NÓNG