Đội trưởng Philip Lahm chia tay tuyển Đức

Đội trưởng Philip Lahm chia tay tuyển Đức
TPO - Theo thông tin từ một số tờ báo Đức và được hãng thông tấn uy tín DPA xác nhận, Phillip Lahm đã quyết định chia tay Mannschaft sau chức vô địch tại World Cup 2014.

Thủ quân mới 30 tuổi này chia sẻ: "Tôi đã nói chuyện với HLV Loew  rằng tôi sẽ chia tay ĐTQG. Quyết định này đã nảy sinh trong tôi từ mùa giải trước".

Đội trưởng của Bayern Munich và đội tuyển quốc gia Đức được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Anh từng góp mặt trong "Đội hình tiêu biểu" World Cup 2006, 2010, 2014, đội hình tiêu biểu Euro 2008 và Euro 2012, cũng như "Đội hình xuất sắc nhất UEFA" các năm 2006, 2008, 2012 và 2013. 

Vị trí trong đội hình tuyển Đức của Lahm gần như không thể thay thế không chỉ về mặt chuyên môn mà cả ở tư cách ‘thủ lĩnh’.

Lahm mang phong cách rất khác với những thủ quân vô địch trước đây của tuyển Đức. Anh điềm đạm, mềm mỏng chứ không dữ dằn như Stefan Effenberg, Kahn trước đây. Chính sự điềm tĩnh, mẫu mực cùng tinh thần chiến đấu hết mình của Lahm đã truyền cảm hứng tạo nên khối gắn kết trong đội hình Mannschaft.

Lahm đã chơi cho đội tuyển Đức tại 6 giải lớn, gồm 3 kỳ EURO và 3 kỳ World Cup, với tổng cộng 113 lần khoác áo ĐTQG.  Ngoài chức vô địch World Cup 2014, Lahm chỉ cùng tuyển Đức có được vị trí á quân tại Euro 2008.

Không chỉ có Lahm, đội phó Bastian Schweinsteiger, cũng sắp bước vào tuổi 30 đang cân nhắc ý định chia tay tuyển Đức sau vinh quang World Cup 2014.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.