Đội trưởng Philippines nhắc lại chiến tích hạ tuyển Việt Nam

Phil Younghusband từng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam.
Phil Younghusband từng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam.
TPO - Thủ quân Phil Younghusband lạc quan rằng đội tuyển Philippines sẽ có kết quả tốt khi đọ sức với tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018, đồng thời nhắc lại chiến tích thắng 2-0 ngay tại sân Mỹ Đình.

Bán kết AFF Cup 2018, đội tuyển Philippines với tư cách nhì bảng B sẽ gặp tuyển Việt Nam – đội dẫn đầu bảng A. Trận lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân của Philippines vào ngày 2/12 tới, còn trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 6/12.

Philippines không phải đối thủ xa lạ với các tuyển thủ Việt Nam. Trước thời điểm 2010, tuyển Việt Nam thường có những chiến thắng dễ dàng trước đối thủ này. Thế nhưng kể từ khi LĐBĐ Philippines thực hiện chính xác trọng dụng các cầu thủ nhập tịch có gốc gác Philippines từ khắp nơi trên thế giới, mọi chuyện đã khác.

Tại AFF Cup 2010, giải đấu mà Việt Nam là chủ nhà của bảng A, tuyển Việt Nam đã thúc thủ 0-2 trước Philippines. Khi đó, Christopher Greatwich và Phil Younghusband là những người đã lập công cho đội bạn. May là ở giải đấu năm nay, tuyển Việt Nam đã có những chiến thắng trước Myanmar lẫn Singapore nên vẫn giành vé vào bán kết.

Trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018, Phil Younghusband đã hồi tưởng lại ký ức AFF Cup 2010, đồng thời tin rằng đội bóng của mình sẽ một lần nữa có thắng lợi cuối cùng để lần đầu tiên giành vé vào chơi chung kết giải đấu số 1 khu vực Đông Nam Á.

"Tôi vẫn còn nhớ chúng tôi đã chiến thắng đội tuyển Việt Nam ra sao. Kỷ niệm tuyệt vời trên sân Mỹ Đình ngày ấy vẫn luôn in sâu vào trí nhớ của tôi. Nhưng tuyển Việt Nam bây giờ đã khác và cuộc đối đầu tới chắc chắn sẽ rất thú vị. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành vé vào chơi chung kết”, Phil Younghusband cho hay.

Trong trận hòa 0-0 với Indonesia tối 25/11, Phil Younghusband đã dính chấn thương khá nặng ở vùng ngực và cho tới lúc này, anh vẫn chưa biết liệu mình có thể kịp hồi phục để ra sân ở trận bán kết lượt đi với ĐT Việt Nam vào 2/12 tới đây hay không.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.