Đội trưởng tuyển Brazil oán Bayern Munich

Đội trưởng tuyển Brazil oán Bayern Munich
TPO - Phát biểu sau chiến thắng trước tuyển Mỹ tại trận chung kết Confederations Cup, đội trưởng Brazil, Ferreira da Silva Lucio, cho biết, Bayern Munich thật vô tình khi không gia hạn hợp đồng với anh.
Đội trưởng tuyển Brazil oán Bayern Munich ảnh 1

 Lucio (phải) có bàn ấn định chiến thắng 3 - 2 cho tuyển Brazil tại trận chung kết Confederations Cup 2009. Ảnh: 163

Vài tháng trở lại đây, có thông tin Lucio, 30 tuổi, sẽ rời đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức sau khi cống hiến hết mình cho"Hùm xám" trong nhiều mùa giải.

Tiếp đó, lại có tin đồn, cầu thủ gia nhập Bayern Munich từ Bayer Leverkusen năm 2004 gia hạn hợp đồng với “Hùm xám” xứ Bavaria.

Tuy nhiên, phát biểu sau trận chung kết Confederations Cup vừa qua, cầu thủ có khả năng tham gia tấn công hiệu quả nhờ kỹ thuật điêu luyện và khả năng không chiến tuyệt vời lại phủ nhận tin đồn này.

Theo Lucio, không phải anh muốn rời động bóng. Thực tế, chính Bayern Munich không ngó ngàng tới chuyện gia hạn hợp đồng với anh, dù bản hợp đồng đó chỉ còn một năm nữa.

Thậm chí, gần đây còn có tin rằng, trong chiến lược của tân HLV Louis van Gaal, Lucio sẽ thuộc “hàng thanh lý”.

Đội trưởng tuyển Brazil vô cùng bất mãn: “Tôi rất bất ngờ khi biết câu lạc bộ không có ý định gia hạn hợp đồng với mình. Không thể ngờ Bayern Munich lại vô tình đến thế”.

Tuy rất tức giận, nhưng người có bàn thắng quý như vàng trong trận chung kết Confederations Cup không hề lo ngại cho tương lai. Với danh tiếng của anh, tìm một chỗ trú chân không phải quá khó, như AC Milan hay Real chẳng hạn.

Trong hai ông lớn kể trên, tiềm năng nhất với Lucio có lẽ là AC Milan - đội bóng có thành tích không tốt trong mùa giải qua, mà nguyên nhân chính là hàng phòng thủ chơi quá lỏng lẻo.

Hiện, giá chuyển nhượng của cầu thủ này khoảng 10 triệu Euro, mức chấp nhận được với một cầu thủ tuổi 30.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.