Đội tuyển bóng đá nữ tiếp tục nhận 'mưa' tiền thưởng

Đội tuyển nữ đã giành chiến thắng đầy quả cảm trước Thái Lan để giành HCV SEA Games 30.
Đội tuyển nữ đã giành chiến thắng đầy quả cảm trước Thái Lan để giành HCV SEA Games 30.
TPO - Số tiền thưởng dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục tăng lên sau thành tích đánh bại Thái Lan để đoạt tấm HCV SEA Games 30.

Đây là lần thứ 6 nữ Việt Nam giành HCV SEA Games. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đánh bại Thái Lan 1-0 với pha ghi bàn duy nhất của Hải Yến ở phút 102. HLV Park Hang Seo cũng tới sân để cổ các cô gái ở trận đấu này. Sau trận đấu, VFF và rất nhiều đơn vị đã công bố thưởng nhiều tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ.

Trong số đó, VFF thưởng 2,5 tỷ đồng từ đầu giải. Trưởng ban bóng đá nữ Phạm Thanh Hùng thưởng 1,5 tỷ đồng. Từ đầu giải, ông Phạm Thanh Hùng cũng đã thưởng một số khoản khác cho đội tuyển nữ. Tập đoàn Hưng Thịnh, đơn vị hỗ trợ lương cho HLV Park Hang Seo và các chuyên gia thưởng 1 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cũng thưởng thầy trò HLV Mai Đức Chung 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, một loạt cá nhân, đơn vị khác cũng thưởng bằng tiền và hiện vật cho đội nhằm động viên tinh thần. Tổng cộng theo thống kê chưa đầy đủ, số tiền thưởng cho đội đã hơn 10 tỷ đồng. Đây là con số lớn chưa từng thấy trong lịch sử các kỳ SEA Games của các cô gái.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.