Đội tuyển U23 Việt Nam vất vả né siêu bão

Đội tuyển U23 Việt Nam vất vả né siêu bão
TP - Siêu bão Haiyan đã khiến đợt tập trung cuối cùng trước thềm SEA Games 27 của ĐT U23 Việt Nam từ Đà Nẵng phải chuyển ra Hà Nội. Tuy nhiên, ngay khi các tuyển thủ tập trung đầy đủ ở Hà Nội thì lại xuất hiện thông tin cơn bão Haiyan này đã đổi hướng đi, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành ở vùng Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội.

> U23 Việt Nam: Bĩ cực rồi sẽ thái lai?
> Tránh siêu bão, U23 VN ra Hà Nội tập trung

Cũng vì lý do mưa bão mà sáng qua HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cho các học trò chạy nhẹ khoảng nửa tiếng ở bên trong khuôn viên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, còn đến chiều toàn đội được cho nghỉ.

Trước đó một ngày, các tuyển thủ U23 Việt Nam phải tập nặng hơn nhiều, khi vào buổi sáng họ phải tập tạ trong phòng tập thể lực, còn buổi chiều họ phải ra sân tập chiến thuật, mặc dầu trong số các tuyển thủ U23 Việt Nam hiện tại có tới hơn 10 cầu thủ chỉ mới có mặt tại Hà Nội vào sáng sớm cùng ngày do đã lỡ di chuyển vào Đà Nẵng và bị kẹt ở đây vào đêm ngày 8/11/2013 do không mua được vé máy bay trở ra Hà Nội.

Sau ngày tập trung đầu tiên tập nặng như thế thì việc hôm qua HLV Hoàng Văn Phúc giảm bớt khối lượng luyện tập cho các học trò là chuyện dễ hiểu, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi và thời điểm lên đường sang Myanmar để tham dự SEA Games 27 cũng không còn xa.

Cũng liên quan tới SEA Games 27, sau khi U23 Philippines chính thức rút lui không tham dự môn bóng đá nam SEA Games 27, bảng A chỉ còn lại Việt Nam, Malaysia, Singapore, Brunei và Lào. Ban đầu, BTC đã đẩy 2 trận đấu gặp Malaysia và Singapore của Việt Nam lên đá trước tiên, gây bất lợi lớn cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, vì ngay trong 2 trận đấu đầu tiên ở SEA Games 27 thì chúng ta đã phải đối đầu với 2 ứng viên vô địch.

Vì thế, VFF đã kiến nghị với BTC SEA Games và LĐBĐ Đông Nam Á điều chỉnh lại lịch thi đấu theo đúng với mã số các đội bóng và tránh làm bất cứ đội bóng nào bị thiệt thòi vì sự rút lui của U23 Philippines. Nhờ thế, ĐT U23 Việt Nam đã được đổi lại lịch thi đấu. Theo đó thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ lần lượt gặp Brunei (ngày 8/12), Singapore (ngày 10/12), Lào (15/12) và Malaysia (17/12).

HLV Hoàng Văn Phúc rất vui mừng trước sự thay đổi này từ phía BTC SEA Games 27 cũng như AFF, bởi theo ông Phúc, nếu như giữ nguyên lịch thi đấu cũ thì U23 Việt Nam sẽ rất thiệt thòi.

Với lịch thi đấu mới này, ĐT U23 Việt Nam sẽ có khoảng nghỉ 4 ngày giữa 2 trận gặp Singapore và Lào, và đây sẽ là một lợi thế lớn cho U23 Việt Nam, bởi sức bền thể lực đang bị xem là nhược điểm lớn nhất của U23 Việt Nam vào lúc này.

Tại BTV Cup 2013 diễn ra tại Bình Dương vừa qua, U23 Việt Nam thường chỉ thi đấu tốt trong hiệp một và tỏ ra xuống sức rõ rệt sau giờ nghỉ giữa hiệp. Đấy là lý do vì sao mà đã cận ngày lên đường nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn phải cho các học trò luyện tập thể lực.

Thay vì chạy cát ở bờ biển Đà Nẵng như dự kiến ban đầu, vì ảnh hưởng của cơn bão Haiyan, HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải cho ĐT U23 Việt Nam nâng cao thể lực bằng các bài tập tạ kết hợp với chạy dài trên sân cỏ.

Những bài tập thiên về thể lực này đã khiến các tuyển thủ U23 Việt Nam lộ rõ sự mệt mỏi, đặc biệt là ở những phần cuối cùng, nhưng theo HLV Hoàng Văn Phúc, đây là một lựa chọn bất khả kháng, bởi “đá ở một giải đấu khắc nghiệt với cường độ cao, bên cạnh chiến thuật thì thể lực là điều rất quan trọng”.

U23 Việt Nam lùi ngày lên đường

Theo kế hoạch ban đầu, ĐT U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar từ ngày 26/11/2013 để chuẩn bị cho trận đấu ra quân vào ngày 2/12/2013. Tuy nhiên với việc bị lùi lịch thi đấu xuống ngày 8/12/2013, VFF và HLV Hoàng Văn Phúc đang cân nhắc lại thời điểm lên đường cho ĐT U23 Việt Nam, dự kiến sẽ vào đầu tháng 12 tới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG