Đội tuyển Việt Nam chưa xác định lối chơi

Đội tuyển Việt Nam chưa xác định lối chơi
TP - Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã bước vào chu kỳ tập nặng với hai buổi mỗi ngày. Cũng trong chiều qua, các cầu thủ đã có buổi tập chiến thuật trên sân Mỹ Đình nhằm xác định lối chơi tại ASIAN Cup - Một buổi tập vắng HLV A.Riedl.

Với chấn thương của Minh Phương, Tài Em và Văn Biển, buổi tập chiều qua trở thành cuộc thử nghiệm những vị trí khả dĩ nhất cho hàng tiền vệ cùng vị trí hậu vệ trái.

Trong ba hiệp đấu, 20 cầu thủ được chia thành hai đội, với sự góp mặt của cả trợ lý Trần Công Minh trong vai trò tiền vệ của “đội xanh”, thi đấu nhưng chỉ có sự luân chuyển vị trí ở vị trí tiền vệ trung tâm và hậu vệ trái.

Những vị trí cố định ở đội “quân trắng”, được coi là đội hình xuất phát gồm thủ môn Hồng Sơn, các hậu vệ phải Quang Thanh, cặp trung vệ Huy Hoàng, Như Thành, tiền vệ phải Tấn Tài, tiền vệ trái Vũ Phong và tiền đạo Công Vinh.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận đội tuyển chưa chính thức xác định vào trận với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 hay 4-2-3-1.

Tất cả còn phụ thuộc vào quyết định của HLV Riedl sau khi sang Malaysia xem lối đá của các cầu thủ U.A.E trong trận giao hữu với chủ nhà Malaysia tối qua.

Các vị trí còn lại lần lượt được thử nghiệm ở các vị trí còn lại là Tiến Thành, Văn Nhiên cho vai trò hậu vệ trái, Minh Chuyên, Công Minh, Đức Dương cho cặp tiền vệ trung tâm còn Anh Đức và Thanh Bình thay nhau đá cặp với Công Vinh.

Một chi tiết thú vị trong buổi tập này là sự chói sáng của “cầu thủ bất đắc dĩ” Trần Công Minh trong đội hình quân xanh. Dù đã gần 40 tuổi song cựu tuyển thủ quốc gia này vẫn chạy… tít và có những pha xử lý bóng rất tinh tế, khiến “đàn em” tròn mắt kính nể.

Xác định phải đối đầu với những đối thủ có đẳng cấp cao hơn và vượt trội cả về thể hình lẫn thể lực, trong các bài tập, BHL luôn yêu cầu các cầu thủ thi đấu ít chạm trên sân nhà, đặc biệt là các cầu thủ phòng ngự.

Ngoài ra, những bài phối hợp đá phạt cố định như đá phạt góc, thực hiện các quả phạt trực tiếp quanh khu 16m50 cũng được trợ lý Mai Đức Chung hướng dẫn các cầu thủ rèn kỹ.

Đâu là lối chơi?

Sau khi trở lại tiếp quản đội tuyển Olympic từ trợ lý Mai Đức Chung, HLV Riedl cho rằng đội hình 4-2-3-1 mà đội Olympic thể hiện rất thành công dưới sự chỉ đạo của ông Chung chỉ phù hợp cho lối chơi phòng ngự phản công khi phải đương đầu với các đối thủ mạnh.

Vì vậy, trong lượt trận cuối vòng loại thứ hai Olympic Bắc Kinh 2008 gặp Indonesia, HLV Riedl đã cho các cầu thủ Việt Nam quay trở lại với sơ đồ 4-4-2 và may mắn thắng 2-1 nhờ cú đúp của Vũ Phong.

Thế nhưng, bước vào chiến dịch chuẩn bị cho ASIAN Cup, có vẻ như HLV Riedl lại đang lúng túng trong việc xác định lối chơi cho đội tuyển Việt Nam.

Phòng ngự - phản công rõ ràng sẽ là cách chơi của đội tuyển Việt Nam tại ASIAN Cup 2007. Trong các buổi tập, BHL cũng yêu cầu các cầu thủ chơi với đội hình khá thấp, hàng tiền đạo luôn được yêu cầu lùi nhanh về tham gia tranh cướp bóng ở khu vực giữa sân.

Theo HLV Mai Đức Chung, dù chơi với đội hình nào, các tuyển thủ cũng sẽ không gặp nhiều khó khăn trong vận dụng lối chơi do đã làm quen với cả hai sơ đồ chiến thuật này. Nhưng nhiều khả năng, HLV Riedl vẫn sẽ cho các học trò ra trận bằng đội hình 4-4-2.

Ông Mai Đức Chung hy vọng, dù thua kém các đối thủ về trình độ nhưng với tâm lý thi đấu thoải mái, quyết tâm cao, lại được chơi trên sân nhà, các tuyển thủ VN sẽ cống hiến một lối chơi thuyết phục tại ASIAN Cup sắp tới.

MỚI - NÓNG