Đội tuyển Việt Nam: Cơ hội nào cho sao trẻ U20?

Dù đã khẳng định được mình qua giải U20 thế giới cũng như tại V-League trong màu áo CLB Hà Nội song cơ hội của Quang Hải (giữa) tại ĐTVN không có nhiều do hàng tiền vệ hiện có nhiều cái tên nổi bật. Ảnh: VSI.
Dù đã khẳng định được mình qua giải U20 thế giới cũng như tại V-League trong màu áo CLB Hà Nội song cơ hội của Quang Hải (giữa) tại ĐTVN không có nhiều do hàng tiền vệ hiện có nhiều cái tên nổi bật. Ảnh: VSI.
TP - Trở về từ giải U20 thế giới, 5 cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển U20 Việt Nam được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập vào ĐTQG cho một trận đấu chính thức. Tuy nhiên, bao nhiêu trong số này có cơ hội được ra sân?

Thực tế, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã triệu tập tới 7 cái tên, gồm: thủ môn Bùi Tiến Dũng; hai trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đình Trọng; hai hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài; tiền vệ Quang Hải và tiền đạo Hà Đức Chinh. Tuy nhiên do chấn thương, Đức Chinh (Đà Nẵng) và Tấn Tài (Bình Định) đã không thể góp mặt.

Về trường hợp của Đức Chinh, anh đã được HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng ở cả 13 trận đấu thuộc lượt đi V-League 2017, một phần bởi tiền đạo Gaston Merlo bị chấn thương. Tại giải U20 thế giới diễn ra tại Hàn Quốc hồi tháng 5, Đức Chinh thi đấu cả 3 trận, và hoạt động rất năng nổ trên hàng công đội tuyển U20 Việt Nam.

Ngay sau khi trở về Việt Nam, Đức Chinh tiếp tục được HLV Lê Huỳnh Đức cho vào sân ở trận đấu với FLC Thanh Hoá trong khuôn khổ cúp Quốc gia, và gặp chấn thương khi xảy ra va chạm. Một số ý kiến chuyên môn cho rằng, Đà Nẵng đã “bóc sức” tiền đạo trẻ này, dẫn tới việc Đức Chinh bị quá tải.

Với việc Đức Chinh, Tấn Tài vắng mặt, vẫn có tới 5 cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển U20 Việt Nam trong thành phần đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Jordan ngày 13/6 tới. Tuy nhiên, khả năng được ra sân của các cầu thủ này là rất khác nhau. Cựu GĐKT CLB FLC Thanh Hoá và B.Bình Dương Lê Thụy Hải mới đây đánh giá rằng, chỉ số ít các cầu thủ U20 Việt Nam đủ khả năng thi đấu tại V-League, còn phần lớn đều phải phấn đấu thêm. Nhận xét này cũng có thể được hiểu, các tuyển thủ U20 chưa đủ khả năng để chơi cho đội tuyển Việt Nam, ít nhất ở trận đấu sắp tới. Ông Hải “lơ” có lý do để đưa ra nhận định trên.

Trong số 21 cầu thủ khoác áo U20 Việt Nam dự tranh giải U20 thế giới ở Hàn Quốc, chỉ 14 người thuộc biên chế các CLB đang thi đấu ở V-League. Nhưng trong 14 cầu thủ này, chỉ 3 cái tên thường xuyên được ra sân trong đội hình chính, là tiền vệ Quang Hải (CLB Hà Nội), Đình Trọng (Sài Gòn FC) và Đức Chinh (Đà Nẵng).

Trường hợp Đức Chinh đã nhắc tới ở trên. Trong số các tiền đạo Việt Nam hiện nay, Đức Chinh là người có lối chơi giống nhất với một trung phong thực thụ. Anh có thể là một nhân tố mới trên hàng công U22 Việt Nam tại SEA Games 29 (Malaysia) tháng 8 tới. Với việc HLV Hữu Thắng chỉ triệu tập 3 tiền đạo ở đợt tập trung lần này, nếu không bị chấn thương, Đức Chinh có hy vọng được trao cơ hội, tuỳ diễn biến thực tế trên sân. Một phần lý do bởi cả Văn Quyết và Công Phượng đều không phải mẫu trung phong đích thực.

Đình Trọng chơi khá nổi bật ở đội tuyển U20 Việt Nam cũng như CLB Sài Gòn FC. Ở vị trí trung vệ, Quế Ngọc Hải gần như chắc suất, và Đình Trọng có thể chờ đợi được cho thử sức, trong bối cảnh HLV Hữu Thắng cũng không gọi nhiều cầu thủ cho vị trí này.

Gương mặt nổi bật nhất của U20 Việt Nam, tiền vệ Quang Hải lại là trường hợp cần phải cân nhắc nhất. Trình độ của Quang Hải đã được thẩm định qua các trận đấu ở giải U20 thế giới cũng như V-League 2 mùa giải qua. Tuy nhiên ở khu vực trung tuyến, tuyển Việt Nam hiện có quá nhiều những cái tên nổi bật, như Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Trung hay Huy Hùng… HLV Hữu Thắng chắc chắn sẽ phải có phương án thích hợp nếu muốn để Quang Hải thử sức ở đội tuyển Việt Nam.  

Về cơ bản, việc HLV Hữu Thắng triệu tập các cầu thủ U20 vào đội tuyển Việt Nam chỉ được xem là cách chuẩn bị cho SEA Games 29. Chiếc áo đội tuyển Việt Nam vẫn còn quá rộng đối với các cầu thủ trẻ U20, và đấu trường dành cho lứa tuổi U22 sẽ thích hợp hơn.

MỚI - NÓNG