Đội tuyển Việt Nam đổ bộ xuống Kuala Lumpur

Ông Mai Đức Chung dẫn đầu đoàn.
Ông Mai Đức Chung dẫn đầu đoàn.
19h30 tối nay (giờ Malaysia), ĐTVN đã có mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. Sau hành trình kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng toàn đội vẫn rất hào hứng khi đặt chân lên đất khách, sẵn sàng bước vào trận bán kết lượt đi với Malaysia ngày 7/12 tới.

Dẫn đầu đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) là trưởng đoàn Mai Đức Chung. Đi ngay theo sau là HLV Miura và các học trò. Trong khi các tuyển thủ VN tươi cười, háo hức, thì khuôn mặt HLV Miura tỏ ra khá căng thẳng. Dù vậy, HLV người Nhật Bản cùng tiền đạo Lê Công Vinh vẫn dành cho báo chí chủ nhà và VN cuộc phỏng vấn nhanh ngay tại sảnh sân bay.

Trưởng đoàn Mai Đức Chung cho biết, do ĐTVN bị delay khoảng hơn 20 phút nên thời gian hạ cánh đã chậm hơn so với dự kiến. ĐTVN được BTC nước chủ nhà bố trí tại khách sạn 5 sao Hiltol Selangor, cách sân bay khoảng 30 phút di chuyển bằng ô tô.

Do tới Malaysia muộn nên HLV Miura cho toàn đội nghỉ ngơi. Phải nhanh nhất sáng mai, ĐTVN mới chính thức bước vào tập luyện.

Đội tuyển Việt Nam đổ bộ xuống Kuala Lumpur ảnh 1

Toàn đội bước ra từ sân bay Kuala Lumpur.

Đội tuyển Việt Nam đổ bộ xuống Kuala Lumpur ảnh 2

Vẻ mặt trầm ngâm của HLV Miura.

Đội tuyển Việt Nam đổ bộ xuống Kuala Lumpur ảnh 3

HLV Miura và tiền đạo Lê Công Vinh.

Đội tuyển Việt Nam đổ bộ xuống Kuala Lumpur ảnh 4

Đại diện phía LĐBĐ Malaysia đón tiếp ĐTVN khá chu đáo.

Đội tuyển Việt Nam đổ bộ xuống Kuala Lumpur ảnh 5

Toàn đội tỏ ra khá tự tin và hứng khởi.

Đội tuyển Việt Nam đổ bộ xuống Kuala Lumpur ảnh 6
Đội tuyển Việt Nam đổ bộ xuống Kuala Lumpur ảnh 7

Lê Công Vinh và HLV Miura trả lời phỏng vấn báo giới Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam đổ bộ xuống Kuala Lumpur ảnh 8

Toàn đội chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Kuala Lumpur

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.