Đội tuyển Việt Nam: Họ đã nói gì sau thất bại?

Đội tuyển Việt Nam: Họ đã nói gì sau thất bại?
Sau trận thua rất thất vọng trước Philippines, ĐTVN lặng lẽ rời sân, không ai nói với ai câu nào. Tuy nhiên, khi trạng thái tinh thần được cân bằng, tất cả đã nói về thất bại của mình.

Đội tuyển Việt Nam: Họ đã nói gì sau thất bại?

> AFF Cup quan trọng lắm chứ

> Tôi không thể lý giải được tại sao tuyển Việt Nam thất bại

Sau trận thua rất thất vọng trước Philippines, ĐTVN lặng lẽ rời sân, không ai nói với ai câu nào. Tuy nhiên, khi trạng thái tinh thần được cân bằng, tất cả đã nói về thất bại của mình.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung (trái) và Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng
Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung (trái) và Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng. Ảnh: SN
 

Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng tất nhiên sẽ là người phải nhận trách nhiệm đầu tiên, dẫu ông không liên quan gì đến vấn đề chuyên môn. Còn nhớ tại SEA Games 26, màn trình diễn bạc nhược của ĐT U23 Việt Nam cũng đã khiến ông trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn sau đó phải từ chức.

Lần này, chẳng ai yêu cầu ông Bằng từ chức. Những ai theo đội từ những ngày đầu đều dành tình cảm đặc biệt với ông trưởng đoàn kiêm tổng thư ký. Thậm chí sau thất bại của ĐTVN đêm qua (27/11), nhiều người còn thấy thương ông vì đã dũng cảm chọn chiếc ghế nóng ở thời điểm này. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình, ông Bằng vẫn phải lên tiếng.

“Đầu tiên, tôi xin nhận trách nhiệm về mình. ĐTVN đã chơi rất cố gắng nhưng chúng ta vẫn không đạt kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn thừa nhận mình đã quá yếu kém. ĐTVN hầu như không có một pha phối hợp đáng chú ý nào trong trận đấu, những cú dứt điểm cũng thiếu chính xác, thiếu uy lực. Lối chơi của ĐTVN quá rời rạc và thiếu hẳn một chân sút có khả năng gây đột biến.

Nỗi thất vọng của các tuyển thủ Việt Nam
Nỗi thất vọng của các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: SN
 

Chỉ cần một trong những nguyên nhân này thôi cũng có thể khiến ĐTVN thi đấu không tốt. Điều đáng nói là về phía BHL, họ cũng đã làm hết khả năng để giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt khi bước vào trận đấu quan trọng, nhưng tất cả đã thấy, cầu thủ của chúng ta quá căng cứng. Đến cả tiền đạo có nhiều kinh nghiệm như Công Vinh cũng thi đấu không đúng khả năng phải thay ra. Cá nhân tôi, cảm thấy thất vọng với nhiều cầu thủ trong trận đấu ngày hôm qua”, ông Bằng nói.

Theo ông bằng lý giải, nguyên nhân khiến các cầu thủ bị căng cứng có rất nhiều. Chẳng hạn trước trận đấu, 2 trụ cột Công Vinh và Thành Lương phải nhận tin xấu từ quê nhà khi CLB của mình bị giải thể, khiến tương lai của cả hai chưa biết về đâu. Cả Công Vinh và Thành Lương đều có những bản hợp đồng lên tới cả chục tỷ với CLB nên họ cũng sốt ruột chưa biết giải quyết thế nào khi về CLB.

“Chúng tôi đã động viên họ bỏ qua những vấn đề ngoài chuyên môn để tập trung cho trận đấu, nhưng có vẻ không có kết quả. Cuối cùng thì HLV Phan Thanh Hùng buộc phải thay Công Vinh, còn Thành Lương cũng bị thay ngay sau đó”, ông Bằng cho biết.

Dù có nhiều cá nhân gây thất vọng, nhưng ông Bằng không muốn đổ lỗi cho ai. Bản thân ông Bằng cho rằng đây là thời điểm mà toàn đội cần cố gắng thi đấu nốt trận cuối cùng, còn nước còn tát. Nếu thắng Thái Lan, cơ hội đi tiếp của ĐTVN rất còn, dù trên lý thuyết, cơ hội đó chỉ là 1%. Điều mà ông Bằng mong muốn với các cầu thủ lúc này, chính là tất cả phải thể hiện sự quyết tâm, thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Không chỉ có ông trưởng đoàn thất vọng về trận đấu, những người trong cuộc là các cầu thủ cũng thừa nhận, mình đã chơi không đúng khả năng, dẫn đến trận thua đáng tiếc. Hậu vệ Minh Đức cho biết, anh cũng đã thi đấu tốt hơn trận trước, nhưng không may gặp chấn thương phải thay ra. Từ phía ngoài, nhìn ĐTVN bị ghi bàn, đội trưởng Minh Đức không khỏi thất vọng và trách mình đã không thể ở bên ĐTVN lúc khó khăn.

Trong khi đó, thủ môn Dương Hồng Sơn không có lỗi chính trong bàn thua của ĐTVN, nhưng cũng tự nhận lỗi về mình: “Lúc này nói gì cũng vô ích vì chúng ta đã thua rồi. Philippines đã phản công rất hay, trong khi chúng ta đã bắt đầu đuối sức ở hiệp 2. Giờ thì chúng tôi sẽ cố gắng đá nốt trận cuối để tiếp tục hy vọng, dù cơ hội đi tiếp gần như không còn”.

Tiền đạo Công Vinh lần thứ hai từ đầu mùa giải thi đấu không thành công bị thay ra, cũng đã có những tâm sự từ đáy lòng: “Tôi luôn quyết tâm vào sân là đá hết mình, nhưng đôi khi vào trận lại khác. Cá nhân tôi cũng thất vọng về mình và hy vọng ở trận cuối, tôi sẽ chơi tốt hơn”.

Theo Hữu Nghiêm
Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.