Đội tuyển Việt Nam khủng hoảng hàng tiền đạo

Đội tuyển Việt Nam khủng hoảng hàng tiền đạo
TP - Do Quang Hải và Bảo Khanh cùng bị chấn thương phải ngồi ngoài, nên buổi tập hôm qua của đội tuyển Việt Nam chỉ có sự tham dự của 2 chân sút thực thụ là Công Vinh và Việt Thắng.
Đội tuyển Việt Nam khủng hoảng hàng tiền đạo ảnh 1
Bảo Khanh (giữa) trong buổi tập. Ảnh: Phạm Yên

Bởi thế, HLV Calisto đã xoay tới giải pháp cuối cùng là đôn trung vệ Phước Tứ lên đá… tiền đạo.

Xét về kỹ năng dứt điểm, Phước Tứ tỏ ra không hề thua kém các chân sút chuyên nghiệp của đội tuyển Việt Nam và thực tế là ở trận giao hữu với Singapore vừa qua, Phước Tứ từng thực hiện một cú sút khá nguy hiểm trong một lần lên tham gia tấn công.

Chiều qua, do Bảo Khanh bị chấn thương ở sườn phải ngồi ngoài và Quang Hải tái phát chấn thương lưng, nên HLV Calisto mới phải đưa Tứ lên tuyến trên để cho Công Vinh và Việt Thắng có “bạn” khi luyện tập.

Hôm qua, HLV Calisto tiếp tục cho các học trò ôn luyện bài tấn công biên sở trường. Từ chân các tiền vệ trung tâm, bóng được tỉa ra cánh để tiền vệ biên dẫn bóng qua một hậu vệ “quân xanh” rồi tạt vào trong cho tiền đạo dứt điểm. Hầu hết các quả tạt đều được thực hiện ở tầm thấp và từ vị trí sát biên ngang lật ngược vào.

Không khó để lý giải cho dụng ý của HLV Calisto, bởi tại T&T Cup sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chạm trán với hai đội bóng có thể hình thể lực vượt trội là Uzbekistan và CHDCND Triều Tiên (trong đó Uzbekistan vừa thủ hoà 1-1 với Nhật Bản ngay trên sân khách ở vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Á), nên nếu sử dụng những pha tạt bổng từ hai cánh thì có rất ít cơ hội lọt qua hàng rào phòng thủ của các “đại gia” châu Á này.

Sau khoảng nửa tiếng ôn luyện với bài tập này, HLV Calisto cho các học trò chuyển sang nội dung mới là tấn công trung lộ. Trong bài tập này, các tiền đạo và tiền vệ sau khi nhận bóng từ giữa sân sẽ cầm bóng đột phá thẳng vào vòng cấm dưới sự kèm cặp của một hậu vệ “quân xanh”.

Đội tuyển Việt Nam khủng hoảng hàng tiền đạo ảnh 2
Ông Calisto hướng dẫn động tác sút bóng

Yêu cầu của HLV Calisto với các học trò trong bài tập này là phải xử lý thật nhanh và quyết đoán. Bất cứ cầu thủ nào cầm bóng quá ba nhịp mà chưa loại bỏ được hậu vệ “quân xanh”, hoặc chưa tung ra cú dứt điểm là bị ông thầy người Bồ Đào Nha nhắc nhở ngay lập tức.

Nhìn chung, xác suất thành công của các cầu thủ tấn công trong bài tập này là khá cao, bởi một phần nguyên nhân là do những hậu vệ “quân xanh” phòng ngự không mấy quyết liệt.

Tuy nhiên, có vẻ như đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu trong nỗ lực cải thiện khả năng tấn công từ trung lộ của đội tuyển Việt Nam do HLV Calisto thực hiện, bởi khi vào trận thực tế, nếu chỉ cầm bóng rồi “đâm” thẳng vào hàng phòng ngự đối phương như vậy thì cơ hội thành công chỉ là rất nhỏ.

Đã từ khá lâu buổi tập hôm qua của đội tuyển Việt Nam mới chứng kiến nhiều “thương binh” như vậy, khi ngoài Quang Hải và Bảo Khanh phải ngồi ngoài, vào cuối buổi tập, Tấn Tài còn phải cậy nhờ sự giúp đỡ của các bác sỹ.

Tuy nhiên, theo khẳng định của bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền, các ca chấn thương này đều không quá nghiêm trọng, và các cầu thủ sẽ sớm quay lại tập luyện sau đây vài ngày.

U22 trả nợ cho đội tuyển Việt Nam

Hôm qua, trong trận ra quân tại Merdeka Cup 2008, đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã đánh bại đội tuyển Myanmar với tỷ số 3-1.

Thành phần đội Myanmar tham dự Merdeka Cup chính là những cầu thủ vừa góp mặt tại Cúp bóng đá quốc tế TPHCM, nơi họ đã hạ chủ nhà Việt Nam với tỷ số 3-2. Như vậy, nói theo một cách nào đó thì các cầu thủ U22 Việt Nam đã “trả nợ” giúp các đàn anh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.