Đội tuyển Việt Nam: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

Đội tuyển Việt Nam: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay
TPO - Hy vọng sau hành trình Asian Cup 2019 thành công, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ có thêm kinh nghiệm, gặt hái được thành công, xa hơn là giúp bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi World Cup.

Việt Nam thua Nhật Bản ở tứ kết: Nhìn từ những con số

Nhiều người hâm mộ tiếc nuối vì đội tuyển Việt Nam thất bại trước đội tuyển Nhật Bản ở tứ kết Asiad Cup, nhưng nếu nhìn về những con số thì trận thua này phản ánh đúng tương quan lực lượng hai đội.

Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, số tiền chuyển nhượng là cơ sở để đánh giá giá trị của từng cầu thủ. Đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự Asiad 2018, Đặng Văn Lâm là ngôi sao đắt giá nhất khi thủ thành này vừa gia nhập Muangthong United (Thái Lan) với mức giá chuyển nhượng 136 ngàn USD. Nguyễn Trọng Hoàng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng hay Nguyễn Quang Hải chơi hay là vậy, nhưng tổng cả đội hình, giá chuyển nhượng không quá nửa triệu USD.

Đặng Văn Lâm đắt giá, song đặt cạnh Yoshinori Muto thì số tiền này chẳng thể so sánh được. Cụ thể, chân sút chủ lực của đội tuyển Nhật Bản đến CLB Newcastle (Anh) với mức giá 12 triệu USD vào mùa hè 2018. Ngoài Muto, những  Hiroki Sakai (9 triệu USD), Ritsu Doan (8 triệu USD), Maya Yoshida (8 triệu USD), Yuya Osako (7 triệu USD), Takehiro Tomiyasu (7 triệu USD), Takumi Minamino (5 triệu USD)…giúp Nhật Bản nằm trong top đội bóng có chất lượng tốt nhất giải.

Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transferrmarkt, đội tuyển Nhật Bản có giá lên tới 90 triệu USD. Tính ra, trung bình, mỗi chiến binh “Samurai xanh” có giá gần 4 triệu USD. Với đẳng cấp của những ngôi sao đang chơi ở châu Âu, đội tuyển Nhật Bản thể hiện bản lĩnh của ứng cử viên hàng đầu ngôi vô địch. 

Lịch sử tham dự Asiad Cup, Nhật Bản 4 lần vô địch giải đấu, còn thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam là tiến đến vòng tứ kết năm 2007. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Nhật Bản đứng thứ 50, hơn gần 50 bậc so với Việt Nam.

Kết thúc trận tứ kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản, nhiều người hâm mộ tiếc nuối và cho rằng, nếu Công Phượng, Quang Hải hay phần nào Văn Toàn chính xác hơn trong khâu dứt điểm, chúng ta đã thu về kết quả tốt hơn. Song, ngoài các pha bóng mang điểm nhấn trên sân, thầy trò HLV Park Hang Seo thua thiệt đối thủ về mọi chỉ số.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu vừa qua chỉ là 31%, so với 69% của đối thủ. Quế Ngọc Hải cùng đồng đội có 327 đường chuyền bóng, chưa được 1 nửa (709) từ Nhật Bản. Tỷ lệ đường chuyền thành công cũng xếp sau (70% với 86%).

Công nghệ VAR giúp đội tuyển Việt Nam thoát 1 bàn thua trong hiệp 1, nhưng sau giờ nghỉ, trọng tài Mohammed Abdulla Hassan Mohamed lại tham khảo phương pháp này để cho Nhật Bản được hưởng quả 11 m. Hình ảnh được ghi lại từ phòng máy của VAR chỉ ra trung vệ Bùi Tiến Dũng đã phạm lỗi với Ritsu Doan trong khu vực cấm địa.

"Ngày mai bắt đầu từ hôm nay"

Đội tuyển Việt Nam: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay ảnh 1
Đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước đội tuyển Nhật Bản là điều đựợc dự báo, không có gì đáng xấu hổ. Thậm chí, màn trình diễn của các học trò HLV Park Hang Seo ở trận đấu này còn đáng ngợi khen. Họ không hề e ngại khi đáp trả lại đối phương bằng những pha tấn công mạch lạc, những pha đập nhả rất đường nét. 90 phút ở sân Al Maktoum, đoàn quân của thầy Park đã khiến một đội bóng mang đẳng cấp World Cup như "Samurai xanh" phải bung hết sức.

Một hành trình kỳ diệu, tiến đến vòng tứ kết Asiad Cup, những Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức Tiến Dũng… ngày càng trưởng thành, thi đấu sòng phẳng với các đối thủ tầm cỡ châu lục. 

Độ tuổi trung bình của đội tuyển Việt Nam là 23.8 tuổi, có một HLV Park Hang Seo giỏi chuyên môn, am hiểu học trò là tiền đề để người hâm mộ thêm phần vững tin. Hy vọng sau một hành trình Asian Cup 2019 tương đối thành công, các cầu thủ trẻ sẽ có thêm kinh nghiệm, gặt hái được thành công, xa hơn là giúp bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi World Cup.

"Ngày mai bắt đầu từ hôm nay". Một kỳ Asian Cup kỳ diệu đã mang tới những mầm non hy vọng về một đấu trường lớn hơn. Thế nhưng để hiện thực hóa hy vọng cần sự chung tay của những người làm bóng đá nói riêng và của cả xã hội nói chung.

MỚI - NÓNG