Đội tuyển Việt Nam: Ông Park chưa hết lo

Đội tuyển Việt Nam: Ông Park chưa hết lo
TP - Đội tuyển Việt Nam đang có nhiều thuận lợi hơn các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á, nhưng không phải vì thế HLV Park Hang Seo có thể chủ quan.

Việc kiểm soát tốt dịch COVID-19 khiến cho bóng đá Việt Nam vẫn có thể diễn ra bình thường gần cả năm qua, trong khi ở các quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Philippines… chịu cảnh “đóng băng” kéo dài. Giải VĐQG Thái Lan, Thai-League mới trở lại trong khi Malaysia vẫn loay hoay với nỗi lo vì dịch COVID-19.

HLV Park Hang Seo vì vậy cũng có nhiều lợi thế hơn các đối thủ, trước mắt ở cuộc đua tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa ông Park và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) được phép chủ quan.

Thực tế là cả năm qua ông Park cũng trong cảnh ít việc khi các ĐTQG không thể tập trung. Nhà cầm quân Hàn Quốc vì vậy cũng không có điều kiện rèn quân, thử nghiệm đội hình và lối chơi mới. Đây là yêu cầu quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh chúng ta không có nhiều quân bài mới, lối chơi đã bị các đối thủ “bắt bài”.

Đấy là chưa kể, chiến thuật của HLV Park Hang Seo có xu hướng “vắt sức” cầu thủ rất cao. Việc phải di chuyển với cường độ lớn, thi đấu cường độ cao khiến các tuyển thủ liên tiếp gặp chấn thương.

Hai năm qua, số học trò của ông Park phải lên bàn phẫu thuật khá nhiều. Ở đợt tập trung vừa qua, Quang Hải, Tiến Linh đều gặp vấn đề về sức khoẻ. Nhiều trường hợp khác như Văn Hậu, Đình Trọng hay Duy Mạnh đang trong quá trình hồi phục.

Nếu không có sự chuẩn bị chu đáo, tuyển Việt Nam có thể hao tổn lực lượng. Nói chúng ta chưa thể chủ quan là vì vậy.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.