Đội tuyển VN gặp ĐT Lebanon: Lách qua cửa hẹp

Đội tuyển VN gặp ĐT Lebanon: Lách qua cửa hẹp
TP - Trận đấu giữa ĐT Lebanon và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra lúc 14h15 (giờ địa phương, tức 19h15 giờ Việt Nam) ngày 6-1 trên sân Municipality có sức chứa gần 20 ngàn khán giả.
Đội tuyển VN gặp ĐT Lebanon: Lách qua cửa hẹp ảnh 1
Đội tuyển Việt Nam sẽ qua khe cửa hẹp? Ảnh T.VŨ

“Thời tiết ở Beirut vào thời điểm này cũng gần giống Hà Nội với nhiệt độ ngoài trời khoảng 18oC, trời mưa và có sương mù nhẹ, buổi tối nhiệt độ xuống khá thấp”.

Đó là những thông tin dự báo thời tiết khá bất lợi cho ĐTVN.

Khó khăn muôn trùng

Ngoài khó khăn về thời tiết thì chặng đường di chuyển kéo dài hơn một ngày đêm từ Hà Nội sang Beirut đã khiến các cầu thủ Việt Nam gần như kiệt sức. Vì vậy khi đến khách sạn Lemeredien Commodore - nơi ĐTVN trú quân, các cầu thủ phải ngủ bù để lấy lại sức lực.

Chiều 4-1, ĐTVN đã có buổi tập đầu tiên ở Beirut và chiều qua, ĐTVN đã làm quen với mặt sân Municipality, nơi diễn ra trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2011 giữa chủ nhà Lebanon và ĐTVN.

Thông tin từ Lebanon cho biết 19 cầu thủ VN đều có thể ra sân tập luyện. Tuy nhiên, một số cầu thủ phải tập nhẹ vì chấn thương mới hồi phục và sau chuyến di chuyển dài nên thể lực chưa bảo đảm.

Chuyến đi này gợi nhớ lần sang Trung Quốc giáp Tết âm lịch năm ngoái khi thời tiết giá lạnh và ĐTVN cũng thiếu vắng tiền đạo Công Vinh và thủ môn Hồng Sơn như bây giờ.

Lúc đó ĐTVN đã thua đậm ĐT Trung Quốc với tỷ số 1-6. Giờ cũng lại chỉ có hai thủ môn Quang Huy và Đức Cường, cả hai đều không phải là lựa chọn số 1 ở thời điểm hiện tại.

Một người với kỷ niệm không vui khi để lọt lưới 6 bàn tại Hàng Châu, còn một người thì mới vội vã làm vai đóng thế lên ĐT. Tối nay, không biết ông Calisto sẽ chọn ai?

Lấy tinh thần bù khó khăn

Gặp chủ nhà Lebanon tối nay, ngoài việc trông chờ Trung Quốc sảy chân trước Syria (xác suất rất thấp vì Syria đã giành vé), ĐTVN chỉ có một con đường phải thắng. Chỉ cần mắc một sai lầm hoặc với một kết quả hòa cũng xem như hy vọng mong manh vào VCK Asian Cup 2011 tắt ngấm.

Bởi vậy, để tạo tâm lý thoải mái cho cầu thủ, HLV Calisto không hề nhắc đến chuyện phải thắng, mà bài tâm lý ông nhồi cho các tuyển thủ trong chuyến đi này không chỉ là vì màu cờ sắc áo chung chung như trước đây, mà đá làm sao để các đối thủ phải tôn trọng mình và để thể hiện mình có một nền bóng đá tiến bộ.

Ông Calisto thường cùng với ĐTVN gây bất ngờ cho người hâm mộ. Trong khung cửa thênh thang và thế kèo trên, ông đã cùng với U23 VN… không thể qua khung cửa rộng tại SEA Games 25, nhưng tại AFF Cup 2008 thì ông lại cùng ĐTVN lách qua khung cửa hẹp. Và biết đâu tối nay, trong muôn trùng khó khăn, phù thủy Calisto lại cùng ĐTVN làm nên điều kỳ diệu?

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.