Đội Việt Nam gặp khó tại vòng loại U19 châu Á

Đội Việt Nam gặp khó tại vòng loại U19 châu Á
TP - Đội chủ nhà Việt Nam sẽ lần lượt phải gặp các đội mạnh thuộc bảng G, gồm U19 Úc, Hàn Quốc, Indonesia, Guam trên sân Thành Long (TPHCM) để giành 2 vé đầu bảng đi dự VCK U 20 châu Á diễn ra trong năm 2008 tại Ảrậpxêút.
Đội Việt Nam gặp khó tại vòng loại U19 châu Á ảnh 1
U19 Viêt Nam tại sân Thành Long. Ảnh: Tường Thế

Đội chủ nhà U19 Việt Nam nghỉ lượt đầu tiên và sẽ ra sân 2 ngày 1 trận, lần lượt gặp các đội Úc (15 giờ 30 ngày 8/11), Indonesia (15 giờ 30 ngày 10/11), Hàn Quốc (18 giờ ngày 12/11) và Guam (18 giờ ngày 14/11).

U19 Việt Nam đã hoàn tất quá trình tập huấn để vào giải bằng các trận hòa Thành Long 3 - 3, thua Kiên Giang 1 - 2, thua Thép miền Nam CSG 1 - 3, thua Quân khu 7 với tỉ số 1-2, hòa Ngói Đồng Tâm Long An 1 - 1.

Điều đáng nói là trong các trận tập huấn này, các cầu thủ “quân xanh” đã chơi rất rắn khiến U19 quốc gia phải chùn chân, lo giữ giò cẳng là chủ yếu chứ không thể hiện được nhiều về chiến thuật và lối đá!

HLV trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, U19 Việt Nam chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất vì một số cầu thủ đi làm nhiệm vụ tại giải U21 quốc gia và U21 quốc tế trở về chưa có thể trạng tốt nhất và một số cầu thủ khác bị chấn thương nhẹ nhưng đội của ông quyết tâm thi đấu tốt từng trận, phấn đấu giành vé vào VCK.

Có thể nói, một chiếc vé vào VCK đã thuộc về đội Hàn Quốc vì các tuyển trẻ của quốc gia có nền bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu châu Á này rất mạnh. HLV đội U19 Hàn Quốc là người duy nhất trong số các HLV của 5 đội đã không giấu giếm tham vọng khi nêu rõ mục tiêu giành vé vào VCK.

Tuy nhiên, vị HLV của xứ sở Kim Chi này đã tránh né câu hỏi của Tiền phong khi ông không đưa ra ý kiến về việc đội nào trong 4 đội còn lại sẽ giành chiếc vé thứ hai vào VCK.

HLV trưởng U19 Indonesia Bambang Nurdiansyah, đồng thời cũng là HLV U23 của quốc gia vạn đảo này, đã rất ngoại giao khi đánh giá cao khả năng và vị thế của đội chủ nhà Việt Nam và cho rằng, U19 Việt Nam có nhiều khả năng giành một vé vào VCK.

Riêng đội U19 Indonesia của ông đến TPHCM sau khi được tập trung 2 tháng thì chỉ với quyết tâm chơi tốt từng trận một. Khó đánh giá chính xác lực lượng của U19 Indonesia vì họ đã không tham dự giải U20 Đông Nam Á vừa qua tại Thành Long nhưng có thể nói họ là đối thủ tầm dưới và trận đấu giữa họ với U19 VN là một trận đấu thú vị và hấp dẫn.

Nhưng ngoài Hàn Quốc thì đội đáng ngại cho U19 Việt Nam hơn vẫn là U19 Úc khi họ có 4 cầu thủ đang chơi ở giải nhà nghề Úc và bốn cầu thủ đang đá cho đội trẻ các CLB châu Âu. Đó là tiền vệ Oliver Bozanic chơi cho Reading (Anh), thủ môn Michael McEntergart chơi cho Everton (Anh), hậu vệ Ryan McGowan và tiền vệ Rocky Visconte đá cho Hearts (Scotland).

Theo HLV U19 Úc Stephan Oconnor, trở ngại cho đội của ông chính là thời tiết, nhưng đây là dàn cầu thủ có thể hình rất tốt với chiều cao trung bình trên 1,75m nên rất lợi hại về không chiến. Vì vậy, U19 Việt Nam trong trận ra quân đầu tiên chiều 8/11 phải thắng được đội bóng đến từ xứ sở Kanguru thì mới mong đoạt vé vào VCK.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.