Đòn 'liên hoàn' của chủ nhà Malaysia

U22 Việt Nam phải chịu lịch thi đấu dầy đặc.
U22 Việt Nam phải chịu lịch thi đấu dầy đặc.
TP - Với mục tiêu giành ngôi nhất toàn đoàn, chủ nhà Malaysia đang làm mọi cách để tối đa hóa số HCV đoạt được tại SEA Games 29. Môn bóng đá nam là mục tiêu thèm khát lớn nhất của các nước, và U22 Việt Nam đang trở thành nạn nhân.

Cáo buộc Malaysia “làm mọi cách để tối đa hoá HCV” hoá ra không phải chỉ của riêng Việt Nam, mà đến từ nhiều quốc gia khác dự tranh SEA Games 29. Thái Lan, quốc gia có nền thể thao mạnh nhất cũng phải lên tiếng phàn nàn chuyện này.

Trước thềm SEA Games 29, giới chức Thái Lan dự tính có thể giành được khoảng 109 HCV, gấp đôi so với mục tiêu của Việt Nam. Con số này mặc dù vậy sẽ vẫn thấp hơn Malaysia, nước có thể đoạt tới trên 120 HCV như tính toán của chính nước này. Để đạt được mục tiêu trên, Malaysia đã sử dụng quyền năng của nước chủ nhà để đưa một loạt nội dung thế mạnh vào đại hội. Trong số này, chỉ riêng các môn thể thao mùa đông có thể giúp Malaysia giành được trên dưới chục chiếc HCV.

Khát khao lớn nhất của các nước ở SEA Games vẫn là chiếc HCV môn bóng đá nam, và ở môn này, Malaysia cũng dựa vào quyền lực của mình để tối đa hoá lợi thế. Thể lệ bốc thăm do Malaysia đưa ra ban đầu cho phép đội chủ nhà được nằm ở bảng có 5 đội (do có 11 quốc gia tham dự). Điều đó khiến cho các đội ở bảng B như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia sẽ phải thi đấu nhiều hơn bảng A của Malaysia 1 trận.

Tuy nhiên chưa dừng lại đó, lịch thi đấu của môn bóng đá nam còn khiến cho dù là Việt Nam hay Thái Lan, Indonesia vào bán kết, cuộc chiến sau đó cũng vô cùng cam go. Có thể lấy chính Việt Nam làm ví dụ.

Sau hai lượt trận đầu tiên, U22 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn để giành 1 trong 2 suất vào bán kết khi được 6 điểm (hiệu số +7), dẫn đầu bảng B. Hai đội đứng sau là Indonesia và Thái Lan cùng được 4 điểm. Theo lịch thi đấu, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ lần lượt đá 3 trận còn lại với Philippines ngày hôm nay (20/8), Indonesia (22/8) và Thái Lan (24/8). Để chắc suất giành vé, U22 Việt Nam cần tối thiểu thêm 4 điểm. Như vậy, không kể trận đấu cuối với Thái Lan bao giờ cũng hứa hẹn căng thẳng, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ phải căng sức ít nhất 2/3 trận trước đó, với Philippines và Indonesia. U22 Việt Nam sẽ chỉ được nghỉ vỏn vẹn 2 ngày để chuẩn bị cho trận bán kết, sẽ diễn ra vào ngày 26/8.

Trong khi đó tại bảng A, Myanmar (9 điểm) đã giành vé đầu tiên vào bán kết và chủ nhà Malaysia (6 điểm), đang nhiều cơ hội chiếm suất còn lại. Sẽ không có gì bất ngờ nếu ở trận đấu với Malaysia cũng trong ngày hôm nay, Myanmar tung đội hình dự bị vào sân để dưỡng sức cho các trụ cột. Đội bóng của HLV Gerd Zeise sẽ được nghỉ tới 8 ngày, so với chỉ 2 ngày của U22 Việt Nam. Nếu thắng Myanmar hôm nay (một khả năng dễ xảy ra), Malaysia cũng sẽ có 6 ngày nghỉ ngơi, dưỡng sức cho đội hình chính để chuẩn bị cho bán kết. Trường hợp chưa giành vé, đội chủ nhà cũng sẽ chỉ phải gặp đối thủ yếu Lào ở lượt trận cuối hôm 23/8.

Ở góc độ tổng thể, cả Thái Lan, Việt Nam và Indonesia đều sẽ phải căng sức tới lượt trận cuối cùng, do lịch thi đấu đẩy 3 đội mạnh nhất vào thế chỉ đụng nhau ở vòng cuối. Malaysia trong khi đó gặp các đội mạnh ở bảng A trước, và “chốt hạ” bằng Lào ở lượt cuối. Nhìn sang môn futsal, do thể thức thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, lịch thi đấu của chủ nhà Malaysia lại được sắp xếp theo chiều ngược lại: Họ được gặp các đội lần lượt từ dễ tới khó, trong khi Việt Nam theo hướng từ khó đến dễ, đồng thời Thái Lan với Việt Nam gặp nhau ngay lượt ra quân ở cả nội dung nam và nữ. Cách sắp xếp này khiến Việt Nam bị bất lợi về cả điểm số và tinh thần ngay trận đầu. Ở môn futsal, Thái Lan vượt trội trong khu vực, nên chiếc HCB là mục tiêu cạnh tranh giữa các nước còn lại, trực tiếp là giữa Malaysia với Việt Nam.

Đòn 'liên hoàn' của chủ nhà Malaysia ảnh 1
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).