Đồng đội cũ của Drogba chết trôi sông

Gohouri (trái) và Drogba trong một bữa tiệc.
Gohouri (trái) và Drogba trong một bữa tiệc.
Thi thể của Steve Gohouri được tìm thấy trên sông Rhine (Đức) hôm 2/1, sau một thời gian ngắn mất tích.

Gia đình của Gohouri thông báo cầu thủ 34 tuổi này vắng mặt từ tuần cuối tháng 12/2015. Sau khi tham dự tiệc Giáng Sinh với đồng đội tại CLB TSV Steinbach, Gohouri được mong chờ sẽ trở về với gia đình tại Paris nhưng không bao giờ tới đích.

Hiện có nhiều phán đoán về cái chết của nạn nhân, trong khi cảnh sát Đức đang tiến hành điều tra tại sao thi thể được phát hiện trên sông Rhine. Theo tờ Blick (Thụy Sĩ), thi thể được phát hiện cùng với một số loại thuốc, gây nghi vấn về khả năng tự tử.

Gohouri từng chơi 13 trận cho đội tuyển Bờ Biển Ngà và ghi được ba bàn. Nổi bật nhất trong đó là bàn mở tỷ số trong trận thắng 3-0 trước Madagascar ở vòng loại giải vô địch châu Phi 2008.

Gohouri cũng từng chơi cho nhiều CLB khác nhau tại châu Âu, trong đó có PSG (Pháp), Moenchengladbach (Đức) và Wigan (Anh). Hôm 3/12 năm ngoái, hậu vệ này mới ký hợp đồng một năm chơi cho TSV Steinbach tại giải hạng tư Đức.

Đồng đội cũ của Drogba chết trôi sông ảnh 1

Gohouri đã chơi 42 trận tại Ngoại hạng Anh cho Wigan.

“Thật buồn với thông tin này. Tôi đã mất đi một đồng đội từng sát cánh chiến đấu, còn Bờ Biển Ngà mất đi một người con trung hiếu. Yên nghỉ nhé, anh bạn”, tiền đạo Didier Drogba viết trên Instagram hôm 3/1.

CLB Wigan cũng chia sẻ trên Twitter: “Chúng tôi rất buồn khi nghe tin cựu hậu vệ của chúng tôi, Steve Gohouri đã ra đi. Xin được chia sẻ mất mát với gia đình của anh ấy”.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.