Đồng Tháp có duy trì ngôi đầu?

Đồng Tháp có duy trì ngôi đầu?
TP - 5 trận còn lại chiều nay, Thanh Hóa – đội bóng đang trong tình cảnh khó khăn tiếp TĐCS Đồng Tháp. Tương tự, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đang áp chót tiếp SHB Đà Nẵng tại Tân An. Liệu Đồng Tháp có đòi lại được ngôi đầu bảng từ SLNA (hơn 2 điểm)?

>> SLNA vươn lên đầu bảng

Khánh Hòa hứa hẹn phục thù HAGL (đỏ)
Khánh Hòa hứa hẹn phục thù HAGL (đỏ). Ảnh: T.Vũ

Sau khi cầm hòa 3-3 với SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa tiếp TĐCS Đồng Tháp đang thiếu vắng Hồ Phước Thạnh và trung vệ Nguyễn Văn Ngân. Đây là cơ hội tốt để Thanh Hóa kiếm được 3 điểm trong tình cảnh Đồng Tháp phải chinh chiến xa thánh địa Cao Lãnh. Vắng Trịnh Phong Thu vì thẻ phạt, nhưng nếu chơi như trong hiệp 2 gặp Đà Nẵng thì Thanh Hóa có hy vọng.

SHB Đà Nẵng trong trận gặp Thanh Hóa đã bị cuốn theo tốc độ của đối thủ để rồi trả giá. Với Nguyễn Rogerio bị thẻ phạt, tam giác Rogerio, Minh Phương và Thanh Hưng đã khuyết 1, SHB Đà Nẵng sẽ gặp vấn đề trong việc kiểm soát thế trận và cả trong việc cầm bóng để hỗ trợ cho hàng phòng thủ.

Trong lúc ĐTLA đang khát điểm. Đây là trận thứ ba, ĐTLA đặt dưới sự dẫn dắt của tân HLV McMenemy. Hiện, ĐTLA đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng V-League, chỉ mới giành được 6 điểm qua 8 vòng đấu, nhưng với sự bảo toàn lực lương, trận đấu này, họ hy vọng tìm được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà.

Trên sân Hàng Đẫy, Hòa Phát Hà Nội tiếp Vicem Hải Phòng sau khi tăng giá vé để hạn chế cổ động viên quậy phá! Hòa Phát HN mùa này dù được tổ chức tốt hơn về nhân sự nhưng vẫn đang đối mặt những khó khăn rất lớn. Sau một vài trận đấu thăng hoa, 3 trận gần đây Hòa Phát HN không chiến thắng.

Lối chơi dựa chủ yếu vào sức mạnh của Timothy trên hàng công là khá dễ để các đối thủ bắt bài. Trận đấu với Vicem Hải Phòng chắc chắn chứa đựng những thử thách. Hòa Phát cần một thắng lợi để vực dậy tinh thần nhưng đội khách Vicem Hải Phòng cũng ở trong tình trạng tương tự. Mặt khác, lối chơi có phần cứng rắn của Vicem Hải Phòng sẽ là khắc tinh thực sự đối với Hòa Phát.

Trên sân Ninh Bình, Vissai Ninh Bình tiếp Hà Nội ACB. Ai cũng thấy rằng tình cảnh của Hà Nội ACB là khó khăn nhất V-League. Nguyễn Đức Sang phải vắng mặt do thẻ phạt và Lê Đức Tuấn bị kỷ luật, cầu thủ Hà Nội ACB chỉ còn biết động viên nhau đá. Hàng ngày, trên cái mặt cỏ lầy lội như mặt ruộng, thầy trò HLV Maurico Luis vẫn giữ lấy cho mình niềm tin vào tương lai qua những bước chạy không mệt mỏi.

Trong lúc đó, vừa thoát “nhóm tử thần” và tạm đứng ở vị trí chưa lấy gì đảm bảo, song hàng thủ của V.Ninh Bình lại đang có thành tích tốt nhất, nhì V-League. Sau 8 vòng, hệ thống phòng ngự của V.Ninh Bình chỉ để lọt lưới 8 bàn (ít hơn 3 bàn so với đội đầu bảng Cao Su Đồng Tháp). Nhưng họ chỉ ghi được 8 bàn, hàng công của V.Ninh Bình đang được ví là tuyến “cùn” nhất. Nhưng Việt Thắng đã ghi bàn trở lại sau 6 tháng tịt ngòi để giải tỏa tâm lý.

Mùa này Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang được một vụ gặt điểm bội thu từ các đại diện thủ đô. Trong ba lần đối đầu với 3 đại diện của thủ đô, họ bỏ túi tới 9 điểm, một số điểm đánh dấu quá trình hồi sinh của HAGL sau quãng thời gian khởi đầu chật vật trước mùa giải.

Chiều nay, kéo xuống phố biển gặp Khatoco Khánh Hòa, một trận đấu không dễ dàng cho HAGL. Khánh Hòa bao giờ cũng “ngổ ngáo” trên sân nhà và sẽ có một thế trận khác với Cúp QG mà Khánh Hòa đại bại trước HAGL ngay trên sân Nha Trang.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.