Đợt tập trung làm đau đầu HLV Hữu Thắng

HLV Hữu Thắng không có trong ta.y những trung phong có khả năng ghi bàn tốt. Ảnh: VSI.
HLV Hữu Thắng không có trong ta.y những trung phong có khả năng ghi bàn tốt. Ảnh: VSI.
TP - Sáng 6/6, chuẩn bị cho trận đấu với Jordan trong khuôn khổ Vòng loại cuối bảng C, Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). HLV Hữu Thắng không khỏi lo lắng bởi quân số thiếu hụt quá nhiều.

Danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam gồm 28 cầu thủ, nhưng cho tới buổi tập hôm qua, mới chỉ 17 người góp mặt. Hai cầu thủ thuộc biên chế U20 Việt Nam vừa tham dự World Cup U20 tại Hàn Quốc, tiền đạo Hà Đức Chinh và hậu vệ Tấn Tài chấn thương không thể tập trung cùng đội. Chín trường hợp khác tập trung muộn vì bận đá bù lượt trận 11 V-League, trong đó đông nhất là quân số CLB Hà Nội, 5 người.

“Ngoài 2 cầu thủ trẻ bị chấn thương (Đức Chinh, Tấn Tài) không thể góp mặt vào giờ chót, hiện có đến 9 cầu thủ đang phải tập trung cho đơn vị chủ quản ở 2 trận đấu bù vòng 11 V-League sắp tới, trong khi hầu hết trong số ấy là chủ lực của ĐTQG. Vấn đề này khiến tôi rất đau đầu”-HLV Nguyễn Hữu Thắng hôm qua cho biết.

Tại bảng C Vòng loại cuối Asian Cup 2019, Việt Nam đang được 1 điểm sau trận hoà 1-1 với Afghanistan hồi tháng 3. Jordan tạm dẫn đầu nhờ trận thắng đậm 7-0 Campuchia. Trận đấu với Jordan hôm 13/6 tới vì vậy được xác định rất quan trọng. Việc thiếu quá nhiều cầu thủ vì vậy có thể ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, phải sau ngày 9/6, ông mới có đủ quân số trong tay để phục vụ việc lắp ráp đội hình, xây dựng chiến thuật. Thời gian 3 ngày là khá ít. Việt Nam mặc dù vậy vẫn đặt mục tiêu phải giành điểm.

“Jordan là đội bóng mạnh ở châu Á, nên trận đấu với họ sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên được thi đấu trên sân nhà, chúng ta phải đặt mục tiêu giành điểm”-HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

Thiếu trung phong

Một lo lắng khác của HLV Hữu Thắng là thời điểm này đội tuyển Việt Nam đang thiếu những tiền đạo có khả năng ghi bàn tốt như Công Vinh trước đây, nên chắc chắn sẽ là khó khăn không nhỏ trong khâu dứt điểm. Ở đợt tập trung lần này, HLV Hữu Thắng triệu tập 3 tiền đạo gồm Văn Quyết (CLB Hà Nội), Công Phượng (HAGL) và tiền đạo Hà Đức Chinh. Với việc Đức Chinh chấn thương không thể góp mặt, đội tuyển Việt Nam chỉ còn 2 tiền đạo Văn Quyết và Công Phượng.

Theo giới chuyên môn, về lối chơi Hà Đức Chinh là mẫu trung phong đúng nghĩa, có thể “cắm” ở vị trí cao nhất trên hàng công. Công Phượng và Văn Quyết trong khi đó thích hợp hơn với vai trò của một trung phong “ảo”, chơi hỗ trợ ở dưới. Trên thực tế, cả Văn Quyết và Công Phượng đều ít được sử dụng như một tiền đạo thực thụ. Trong trường hợp HLV Hữu Thắng không có sự bổ sung, đội tuyển Việt Nam sẽ thiếu hẳn trung phong khi gặp Jordan. Đây là bài toán không dễ giải với HLV Hữu Thắng bởi ở cấp CLB, Việt Nam cũng đang thiếu hụt tiền đạo thực thụ. Tại V-Leauge, hầu hết các CLB đều có xu hướng sử dụng “tây” cho vị trí tiền đạo cắm để tận dụng lợi thế về thể lực và thể hình.

Dưới thời HLV Toshiya Miura, Mạc Hồng Quân thường được trọng dụng cho vị trí này. Tuy nhiên, sau khi đầu quân cho Quảng Ninh, phong độ của Hồng Quân không tốt, bị cho một phần bởi những yếu tố ngoài chuyên môn.

Ở đợt tập trung lần này, đã có 7 cầu thủ trong biên chế U20 Việt Nam vừa thi đấu World Cup U20 tại Hàn Quốc được triệu tập. Sau khi Đức Chinh, Tấn Tài vắng mặt vì chấn thương, quân số trên còn 5 cầu thủ. HLV Hữu Thắng hôm qua cảnh báo, các cầu thủ U20 cần nỗ lực khi lên tuyển. “Việc được triệu tập vào đội tuyển chỉ là bước khởi đầu. Các cầu thủ cần nỗ lực thực sự khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam”-HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, việc được làm quen với môi trường tập luyện, thi đấu ở đội tuyển Việt Nam sẽ giúp các cầu thủ trẻ tự tin hơn, tích luỹ thêm kinh nghiệm.

MỚI - NÓNG