ĐPM.Nam Định: 'Thay máu' để cất cánh

ĐPM.Nam Định: 'Thay máu' để cất cánh
TP - Chuẩn bị cho mùa giải 2008, ĐPM.Nam Định đã quyết định thực hiện cuộc “thay máu” triệt để nhằm phục vụ cho mục tiêu bay cao hơn, mà trước mắt là quyết tâm chinh phục Siêu Cúp quốc gia giải báo Tiền phong - IZZI Cup 2007 ngay trên đất Bình Dương.
ĐPM.Nam Định: 'Thay máu' để cất cánh ảnh 1
Nhiều khả năng Văn Biển sẽ kịp bình phục chấn thương để trở lại ngay ở trận Siêu Cúp - Ảnh: Phạm Yên

Mùa bóng 2007, với một lực lượng khá trẻ trung, ĐPM.Nam Định không đặt nặng vấn đề thắng thua nhưng lối chơi có nét rất riêng của đội bóng thành Nam đã giúp họ trụ vững ở V-League và cập bến với vị trí thứ tư, vị trí cao nhất của bóng đá miền Bắc mùa giải năm ngoái. Còn tại Cúp Quốc gia, ĐPM.Nam Định giành Cúp sau khi vượt qua đối thủ SLNA ở trận đấu cuối cùng.

Để có được thành công đó, bóng đá thành Nam đã dựa rất nhiều vào kế hoạch đào tạo lực lượng kế cận bài bản được triển khai từ nhiều năm trước, với một trung tâm đào tạo VĐV khá quy mô và nay bắt đầu cho trái ngọt.

Bởi vậy, sau mùa giải 2007, trong khi nhiều đội bóng chạy ngược chạy xuôi tìm cách bổ sung lực lượng thì ĐPM.Nam Định lại ung dung ngồi chờ “khách” đến mua “hàng”.

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi V-League 2007 kết thúc, ĐPM.Nam Định đã thỏa thuận xong việc chuyển giao lão tướng Phan Thế Hiếu về Than Quảng Ninh, hai cầu thủ còn khá trẻ Xuân Hoàng, Thanh Nguyên về với V.Ninh Bình và đáng kể nhất là hậu vệ đa năng, tuyển thủ quốc gia Văn Nhiên lên phố núi đầu quân cho HA.GL. Đó là chưa kể hai trụ cột Trọng Lộc, Đức Dương phải chia tay sân cỏ vì chấn thương và bệnh tật.

Với những CLB khác, việc có tới 7 nội binh ra đi cùng lúc như vậy hẳn sẽ là việc “động trời” nhưng riêng ĐPM.Nam Định đã có sẵn kế hoạch thay thế. Văn Nhiên ra đi chính là cơ hội để cầu thủ trẻ Văn Duyệt, một hậu vệ chơi tốt ở cánh phải, được khẳng định mình sau thời gian phải núp dưới cái bóng quá lớn của đàn anh, còn Danh Ngọc cũng được dịp tung hoành ở giữa sân và tuyến trên khi không còn Thanh Nguyên, Đức Dương.

Ngoài số thường xuyên ngồi dự bị năm ngoái sẽ có cơ hội ra sân ở đội hình xuất phát, lãnh đạo ĐPM. Nam Định còn đôn lên đội một tới 5 cầu thủ trẻ vừa thi đấu thành công tại giải U21 cũng như U19 quốc gia như tiền đạo Mạnh Dũng, hậu vệ Đình Thế hay cầu thủ 17 tuổi Văn Nam.

Cùng với “thay máu” nội binh, ĐPM.Nam Định cũng chỉ giữ lại hai ngoại binh của mùa giải trước là tiền vệ Harrison Eric Muranda và tiền đạo Ajoku Obinna Darlinton. Sau thời gian thử việc một loạt cầu thủ ngoại, BLĐ ĐPM.Nam Định đã quyết định ký hợp đồng với bộ ba cầu thủ đến từ Nigeria là tiền vệ Philippe, tiền đạo Samuel và trung vệ Saie để tạo thành trục dọc vững mạnh giúp các cầu thủ trẻ phát triển vững chắc hơn.

Quan điểm của đội bóng thành Nam rất rõ ràng: Tập trung toàn lực cho V-Leauge với mục tiêu nằm trong tốp năm đội dẫn đầu và phấn đấu vào tốp ba. Bởi vậy, việc được đặc cách tham dự Cúp C1 châu Á thay vì Cúp C2 như dự kiến sẽ được sử dụng để rèn luyện lực lượng trẻ phục vụ cho mục tiêu chính.

Trận Siêu Cúp quốc gia giải báo Tiền phong - IZZI Cup 2007 gặp nhà vô địch V-League B.Bình Dương ngày 28/12 tới rất được ĐPM.Nam Định coi trọng bởi họ rất muốn có một khởi đầu tốt đẹp cho một mùa giải mới.

Và không gì có ý nghĩa hơn là đặt thêm một chiếc Cúp danh giá như Siêu Cúp quốc gia vào một nơi trang trọng trong phòng truyền thống ngay trong ngày khai mạc mùa bóng 2008. Theo kế hoạch, ngày 25/12 tới, toàn đội sẽ vào Bình Dương để thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận Siêu Cúp.

MỚI - NÓNG