Drogba khổ vì nói thật

Drogba khổ vì nói thật
TPO - Tiền đạo người Bờ Biển Ngà có thể phải đối mặt với án treo giò vì dám tuyên bố “thật tiếc khi đã không đánh hậu vệ MU, Vidic”.

Do dính chấn thương liên miên nên thời gian gần đây, tiền đạo người Bờ Biển Ngà mới có thời gian để ra mắt cuốn tự truyện cho riêng mình.

Trong cuốn tự truyện này, đáng chú ý nhất là những cảm xúc của “Voi rừng” về trận chung kết Champions League với MU hè vừa qua.

Ai cũng nhớ đó là trận chung kết đáng buồn với Chelsea khi mà họ đã có cơ hội giành chiến thắng trên chấm phạt đền nhưng cuối cùng cú sảy chân của đội trưởng Terry đã khiến họ đánh mất tất cả.

Nhưng với riêng Drogba, nhìn chiếc cúp Champions League rơi vào tay đối thủ chưa phải là điều đáng tiếc nhất.

Trước khi cuộc đấu súng trên chấm 11m diễn ra, Drogba đã va chạm nhẹ với hậu vệ MU, Vicdic. Và tiền đạo Chelsea đã rất bất ngờ khi được trọng tài tặng cho một thẻ đỏ.

“Tôi đã xem lại băng ghi hình trận đấu, và tin rằng mình không đáng bị nhận thẻ đỏ. Nếu như khi đó tôi thật sự đánh Vidic, thì thẻ đỏ là xứng đáng. Giờ thì tôi tiếc là mình đã không làm như thế”, Drogba phát biểu trong khi ký tặng sách cho các CĐV.

Drogba cay cú cũng phải thôi bởi nếu không dính thẻ đỏ, anh sẽ là người thực hiện quả đá mà đội trưởng Terry, người dũng cảm nhận nhiệm vụ thay thế, đã không thể thành công.

Nhưng dẫu sao phát biểu của Drogba cũng lập tức nhận được những phản ứng tương thích từ phía FA. “Chúng tôi rất quan tâm đến phát biểu của anh ta nên sẽ điều tra vụ việc”, người phát ngôn của FA tuyên bố đồng thời ngầm ý rằng Drogba có thể phải đối mặt với án phạt treo giò.

Sáu năm trước, đội trưởng của MU khi đó là Roy Kean trong cuốn tự truyện của mình cũng tiết lộ về trận derby thành Manchester rằng mình đã cố ý khiến cầu thủ đối phương, Alf-Inge Håland bị thương. Kết quả người đang đương nhiệm vị trí HLV Sunderland lúc đó đã bị cấm thi đấu 5 trận cùng khoản tiền phạt 150.000 bảng.

Nhiều khả năng vào cuối tuần này Drogba sẽ tái xuất trong trận Chelsea gặp Liverpool và cũng nhiều khả năng, anh sẽ phải đối mặt với án phạt cấm thi đấu. Có điều, án phạt (nếu có) sẽ không ảnh hưởng tới đà chiến thắng của đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Người thiệt thòi nhất hẳn chỉ là Drogba. 

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.