Drogba phải kiểm tra chấn thương

Drogba phải kiểm tra chấn thương
TPO - HLV Luiz Felipe Scolari sẽ đối mặt với cơn khủng hoảng chấn thương do tiền đạo Didier Drogba trở thành "thương binh" mới nhất sau trận hòa 0-0 CFR Cluj rạng sáng nay.
Drogba phải kiểm tra chấn thương ảnh 1

Drogba có thể phải nghỉ thi đấu 3 tháng vì chấn thương dây chằng anh gặp phải ngay đầu hiệp hai trong trận đấu trên SVĐ Dr Constantin Radulescu.

Tiền đạo Bờ Biển Nga đã ôm chân kêu la đau đớn trên sân  trước khi đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Theo thông báo ban đầu, đây là chấn thương tương tự mà buộc anh phải nghỉ mấy trận đấu tiên của mùa giải.

Với việc Michael Essien, Deco, Joe Cole và Ricardo Carvalho vẫn đang bị chấn thương, HLV Scolari đã thẫn người khi nhìn thấy học trò Drogba rời sân bằng nạng với chấn thương nghiêm trọng.

Nếu tin tức đó chưa đủ tồi tệ, thì chiến lược gia người Brazil còn đau đầu hơn khi biết đội trưởng John Terry đã có vấn đề lưng, trung vệ còn lại Alex cũng bị chấn thương nhẹ. Trước trận đấu, Ashley Cole cũng cũng xin nghỉ thi đấu tại Cluj với lý do tương tự.

Dù lực lượng hùng hậu nhưng với việc một loạt trụ cột bị chấn thương, sẽ rất khó cho Chelsea đảm bảo được sức mạnh ở những trận tới, và thành tích 9 trận bất bại của Scolari khó có thể giữ.

Cuối tuần này, Chelsea sẽ gặp đội bóng đang thi đấu rất sung Aston Villa tại Premier League.

"Tôi không biết gì về trường hợp của Drogba, tôi chỉ vào phòng còn anh ta ở với bác sĩ. - Scolari nói sau trận hòa - Alex cho biết anh có vấn đề và không thể di chuyển, John Terry thì bị đau ở lưng. Hôm qua, Ashley cũng cảm thấy đau lưng và không thể thi đấu. Song Chủ nhật tới, anh sẽ sẵn sàng trở lại. Tôi sẽ có vài ngày để chuẩn bị. Các cầu thủ sẽ chơi tốt hơn trong trận trận đấu tới".

Anh Quốc
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.