Drogba trở lại Chelsea, Mourinho nghĩ kế bán Torres

Drogba trở lại Chelsea, Mourinho nghĩ kế bán Torres
TPO - Dù đã chốt sổ chuyển nhượng nhưng HLV Mourinho sẵn sàng kí hợp đồng 1 năm với cựu thần Drogba, đồng thời tìm cách đẩy chân gỗ Torres khỏi sân Stamford Bridge.

Voi rừng Drogba hiện là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng 18 tháng với Galatasaray. Dự kiến, anh sẽ ký hợp đồng 1 năm với Chelsea và được CLB này trao cho một vị trí trong BHL sau khi treo giày ở mùa giải tới.

Tờ Daily Mail cho biết Drogba năm nay đã 36 tuổi sẽ trở thành trợ lý của Mourinho trước khi được ông thầy đào tạo là một HLV chuyên nghiệp và sẽ dẫn dắt chính The Blues trong thời gian tới. Tuy nhiên, trước mắt Voi rừng sẽ trở lại với vai trò dự bị trên hàng công của Chelsea trong mùa giải này.

Có một sự trùng hợp khá thú vị là ngày 20/7/2004, Drogba đồng ý tới Chelsea lần đầu, và tròn 10 năm sau, ngày 20/7/2014, Drogba đồng ý trở lại lần thứ 2.

Trong 8 năm khoác áo Chelsea, tiền đạo 36 tuổi người Bờ Biển Ngà đã có 3 Premier League, 4 FA Cup và 1 Champions League, với tổng cộng 157 bàn thắng.

Sự xuất hiện của Drogba khiến vị trí ‘dự bị chiến lược’ của Torres bị đe dọa nghiêm trọng. Nhiều khả năng Chelsea sẽ bán chân sút 30 tuổi vốn bị mệnh danh là ‘chân gỗ’ này trong thời gian TTCN còn mở cửa dù trước đó Mourinho đã đảm bảo tương lai cho anh.

Inter đang rất quan tâm Torres nhưng nhiều khả năng chân sút này sẽ trở lại quê hương thi đấu cho đội bóng cũ Atletico Madrid.

Ở mùa Hè này, Chelsea đã chia tay 2 tiền đạo, Samuel Eto’o (hết hợp đồng) và Demba Ba (sang Beskitas), nhưng họ cũng đón về 2 tiền đạo khác là Diego Costa (mua từ Atletico) và Romelu Lukaku (gọi về từ Everton).

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.