ĐT Angola: 5.000 USD cho 1 bàn thắng

ĐT Angola: 5.000 USD cho 1 bàn thắng
TP - Ngân hàng quốc tế Angola (BIC) vừa cam kết sẽ thưởng 5.000 USD cho mỗi bàn thắng của đội tuyển Angola ghi được tại World Cup 2006.

Ngoài ra, Chủ tịch ngân hàng Fenando Teles cũng hứa thưởng 5.000 USD cho cầu thủ xuất sắc nhất trong các trận vòng bảng. Để giúp các tuyển thủ có thêm động lực thi đấu, BIC còn có các giải thưởng 50.000 USD cho mỗi trận thắng và thêm 50.000 USD nữa nếu Angola vượt qua vòng bảng.

Ngay trận mở màn, Angola sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha ngày 11/6 tại Cologne.

Không được gặp phóng viên Hàn Quốc

Đó là quyết định mới ban hành của đội tuyển Togo dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Otto Pfister. Theo tiền vệ Junior Senaya, bất kỳ cầu thủ nào bị phát hiện nói chuyện với các PV đến từ Hàn Quốc đất nước của đội bóng cùng bảng sẽ bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu.

“Không chỉ cấm cửa các PV Hàn Quốc, lệnh cấm của HLV Otto Pfister còn được mở rộng ra với cả PV một số nước châu á, đề phòng trường hợp các PV Hàn Quốc “đội lốt” để moi tin về đội tuyển Togo. Theo lịch thi đấu, Togo sẽ gặp ĐT Hàn Quốc vào 13/6. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.