ĐT Anh triệu tập: nhìn đâu cũng lo

ĐT Anh triệu tập: nhìn đâu cũng lo
Danh sách 25 cầu thủ mà HLV Fabio Capello vừa công bố đang bộc lộ hết những khó khăn mà Tam Sư phải đối mặt.

Vào rạng sáng 13 và 16-11 tới, ĐT Anh sẽ có 2 trận giao hữu với Tây Ban Nha và Thụy Điển. Đó sẽ là những bài kiểm tra quan trọng cho đội bóng của Capello trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch EURO 2012. Thế nhưng cách mà người Anh hướng đến 2 trận đấu này chỉ gợi lại những rắc rối từng đeo bám họ trước mỗi chiến dịch lớn.

Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ khiến Rooney bị UEFA treo giò 3 trận tại VCK EURO 2012. Tiếp theo là rắc rối xung quanh Terry về vụ phân biệt chủng tộc, kéo theo đó là những lùm xùm về chiếc băng đội trưởng. Giờ đây, danh sách của HLV Capello nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu với TBN và Thụy Điển cũng xuất hiện nhiều bất cập.

Trong số 25 cầu thủ có tên, có tới 14 người chưa chơi đủ 10 trận cho ĐT Anh. Đặc biệt, thủ thành Stockdale, hậu vệ Walker, tiền vệ Rodwell và tiền đạo Sturridge thậm chí còn chưa một lần khoác áo Tam Sư. Những chấn thương của Gerrard, Wilshere, Ashley Young hay việc không triệu tập Rooney khiến Capello phải bất đắc dĩ tiến hành thử nghiệm. Nhưng ngoài những khó khăn khách quan, cách giải quyết của Capello cũng chưa tạo được niềm tin nhiều lắm.

Ở hàng hậu vệ, Terry được gọi bất chấp đang bị cảnh sát điều tra. Jagielka vẫn có tên dù HLV Moyes của Everton quả quyết hậu vệ này chưa bình phục chấn thương. Trong khi đó, hậu vệ phải đang có phong độ cao là Micah Richards (Man City) lại không được để ý. Vấn đề lớn hơn nằm ở hàng tiền đạo. Thay vì trao niềm tin cho những cựu binh như Crouch, Defoe hay Carroll, Capello lại tạo cơ hội cho dàn lính mới. Darren Bent là chân sút lão luyện nhất được triệu tập nhưng anh chỉ mới 11 lần khoác áo Tam sư và phong độ của Bent tại Aston Villa cũng chẳng khá hơn Crouch, Carroll hay Defoe.

Ngoài Bent, 4 tiền đạo còn lại là Agbonlahor, Welbeck, Zamora và Sturridge mới chỉ tổng cộng 6 lần khoác áo ĐTQG và chưa ghi được bàn nào. Đặt giả thiết Rooney vẫn phải vắng mặt tại vòng bảng EURO 2012, liệu Capello sẽ trao trọn niềm tin vào hàng tiền đạo này? Hay đây đơn thuần chỉ là dịp để ông cho các cầu thủ trẻ cơ hội nhằm tích lũy kinh nghiệm từ các trận đấu quốc tế. Nếu như vậy, đó sẽ là một sự lãng phí rất lớn, bởi từ nay tới EURO 2012, ĐT Anh sẽ không có nhiều cơ hội để kiện toàn bộ khung, đặc biệt là trước những đối thủ lớn như TBN hay Thụy Điển.

DANH SÁCH CỤ THỂ
Thủ môn: Hart (Man City), Carson (Bursaspor), Stockdale (Ipswich).
Hậu vệ: Johnson (Liverpool), P.Jones (Man Utd), Cahill (Bolton), Terry và A.Cole (Chelsea), Baines và Jagielka (Everton), Lescott (Man City), Walker (Tottenham).
Tiền vệ: Lampard (Chelsea), Rodwell (Everton), Downing (Liverpool), Barry, Johnson và Milner (Man City), Parker (Tottenham), Walcott (Arsenal).
Tiền đạo: Bent và Agbonlahor (Aston Villa), Sturridge (Chelsea), Zamora (Fulham), Welbeck (Man Utd).

Theo Bongdaplus.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.