ĐT Indonesia chọn đồng hương HLV Park Hang-seo làm 'thuyền trưởng'

HLV Shin Tae-yong từng cùng ĐT Hàn Quốc dự World Cup 2018.
HLV Shin Tae-yong từng cùng ĐT Hàn Quốc dự World Cup 2018.
TPO - Sau  nhiều cân nhắc, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định bổ nhiệm ông Shin Tae-yong làm HLV trưởng ĐTQG nước này. Ông Shin Tae-yong đến từ Hàn Quốc và từng dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc tại World Cup 2018.

Mới đây, ông Danurwindo, đại diện Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã tiết lộ với tờ Bola về tiêu chí để lựa chọn người sẽ ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) này. Cụ thể, đó phải là một người dày dạn kinh nghiệm và từng dự World Cup. Ngay lập tức, hai ứng viên đã được báo chí nước này xướng tên, bao gồm Shin Tae-yong và Luis Milla.

Theo tiêu chí của PSSI, HLV Shin Tae-yong là người có lợi thế hơn. Ông từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018 và đánh bại đương kim vô địch khi ấy là tuyển Đức với tỷ số 2-0. Trong khi đó, HLV Milla không có trải nghiệm này, nhưng từng giúp U21 Tây Ban Nha vô địch châu Âu, lại có thời gian dẫn dắt tuyển Indonesia trước khi ra đi vì bất đồng lương thưởng.

Và trong một diễn biến mới nhất, HLV Shin Tae-yong đã là người được chọn. Theo thông tin từ tờ IndoSports, quyết định bổ nhiệm ông Shin Tae-yong làm HLV trưởng ĐTQG Indonesia vừa được Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) ông Cucu Soemantri thông báo vào sáng 23/12. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ ra mắt NHM Indonesia vào ngày 25/1/2020.

Hiện tại, PSSI chưa công bố về thời hạn và giá trị hợp đồng của tân HLV Shin Tae-yong, nhưng sẽ thông báo với báo chí sau Đại hội Liên đoàn vào đầu tháng 1 năm 2020.

Ông Shin Tae-yong là HLV rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Khi còn là cầu thủ, ông từng 6 lần vô địch K League 1 cùng CLB Seongnam Ilhwa Chunma và 1 lần đoạt AFC Champions League năm 1995. Khi chuyển sang nghiệp huấn luyện, ông từng giúp Seongnam Ilhwa Chunma thêm mộ lần vô địch AFC Champions League năm 2010 và đưa ĐT Hàn Quốc vô địch Cúp Đông Á 2017. Đỉnh cao của HLV Shin Tae-yong là năm 2018 khi ông giúp ĐT Hàn Quốc giành quyền tham dự FIFA World Cup 2018 sau khi trở thành phương án “chữa cháy” cho HLV Uli Stielike bị sa thải. Tại giải đấu trên đất Nga, Hàn Quốc từng đả bại ĐT Đức 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng.

MỚI - NÓNG