ĐT nữ Việt Nam quyết trả hận Thái Lan ở ASIAD 17

Các cầu thủ nữ có chiến thắng dễ dàng trước Hong Kong để vào tứ kết gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Ảnh: VSI
Các cầu thủ nữ có chiến thắng dễ dàng trước Hong Kong để vào tứ kết gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Ảnh: VSI
TP - Chiến thắng 5-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) trong trận đấu diễn ra chiều qua đã đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiến vào tứ kết ASIAD 17, gặp đối thủ Thái Lan. 

Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam đã xếp thứ nhì ở bảng C. Theo kết quả bốc thăm phân cặp, tại tứ kết thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán Thái Lan, đội xếp nhì bảng A và là đối thủ có nhiều duyên nợ trong khu vực thời gian gần đây. 

Sau khi đánh bại Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 27 (Myanmar), Thái Lan tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc đua tranh chiếc vé duy nhất ở khu vực Đông Nam Á tham dự World cup 2015 tại Canada. HLV Mai Đức Chung hôm qua tỏ rõ sự phấn khích trước việc nữ Việt Nam tái ngộ đối thủ này.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo nhất để giành chiến thắng trước Thái Lan, “phục thù” các trận thua gần đây. Tôi có niềm tin đội sẽ chơi tốt khi gặp lại họ”-HLV Mai Đức Chung cho biết.

Trở lại trận đấu với Hong Kong, tuyển Việt Nam đã không mấy khó khăn áp đặt thế trận trước đối thủ được đánh giá là “dưới cơ”. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, các cô gái Việt Nam chơi áp đảo, liên tục tạo ra các cơ hội. Tỷ lệ kiểm soát bóng trong hiệp 1 của Việt Nam lên tới 66%.

Kết thúc hiệp 1, Việt Nam đã dẫn trước Hong Kong 3-0 với các pha lập công của Tuyết Dung và Nguyễn Thị Xuyến. Bàn thua đầu tiên của Hong Kong do lỗi đánh đầu phản lưới nhà của hậu vệ Wong So Han. 

Bước sang hiệp 2, dù đã giảm tốc độ trận đấu nhưng Việt Nam vẫn giành quyền kiểm soát thế trận và ghi thêm 2 bàn nữa để kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 5-0.

Dù hài lòng với kết quả trận đấu cũng như tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhưng HLV Mai Đức Chung cho biết, tuyển nữ Việt Nam vẫn cần khắc phục nhiều nhược điểm. “Hàng phòng ngự trong một số tình huống còn chểnh mảng, trong khi hàng tấn công thì bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Từ nay đến lúc gặp lại Thái Lan, chúng tôi sẽ phải cải thiện những vấn đề này”-HLV Mai Đức Chung cho biết.

Cũng theo ông Chung, điểm đáng mừng là tuyển Việt Nam đã thích ứng nhanh khi chuyển từ sơ đồ chiến thuật 3-5-2 dưới thời HLV Trần Vân Phát sang 4-4-2. Sơ đồ chiến thuật cũ từng bị đánh giá là hạn chế khả năng tấn công từ hai biên, đồng thời khiến các trung vệ chịu nhiều áp lực.

Theo lịch, trận đấu tứ kết giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào hồi 18h ngày 26/9. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.