Tuyển Thái Lan bị loại khỏi AFF Cup 2018 trong trường hợp nào?

ĐT Thái Lan (áo xanh) vẫn chưa chắc suất đi tiếp.
ĐT Thái Lan (áo xanh) vẫn chưa chắc suất đi tiếp.
TPO - Đang dẫn đầu bảng B AFF Cup 2018 và trận cuối được tiếp Singapore trên sân nhà, cửa đi tiếp của Thái Lan là vô cùng sáng. Tuy vậy, trong bóng đá không thể nói trước điều gì và trong một ngày thiếu may mắn, “Voi chiến” hoàn toàn có thể phải sớm trở thành cựu vương.

Chơi lép vế trước ĐT Philippines trong chuyến làm khách tại lượt trận thứ 4 bảng B AFF Cup diễn ra tối qua (21/11), thế nhưng ĐT Thái Lan lại bất ngờ có bàn dẫn trước và nếu không có sai lầm của thủ thành Chatchai, có thể họ đã ra về với 3 điểm, thay vì có kết quả hòa 1-1. Tuy nhiên, 1 điểm trước ĐT Philippines chẳng phải thạm họa khi thầy trò Milovan Rajevac tiếp tục dẫn đầu bảng B. Cửa đi tiếp của họ là rất sáng khi lượt trận cuối được tiếp Singapore trên sân nhà, trong khi ĐT Philippines sẽ có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều tới Indonesia.

Nếu thắng Singapore, ĐT Thái Lan gần như chắc chắn sẽ có vé bán kết với ngôi đầu bảng B. Còn nếu hòa, họ cũng sẽ đi tiếp và chỉ chờ kết quả trận Indonesia vs Philippines để biết mình xếp nhất hay nhì mà thôi. Còn nếu thua Singapore và Philippines cũng thua Indonesia, “Voi chiến” sẽ phải xét hiệu số với chính Philippines để biết mình có trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất giải hay không.

Nhiệm vụ giành chiến thắng hay thậm chí chỉ là kết quả hòa trước Singapore không phải quá khó với Thái Lan, khi họ có lợi thế sân nhà và sở hữu lực lượng trội hơn nhiều so với đối thủ. Tuy nhiên trong bóng đá không thể nói trước điều gì cả và trong một ngày thiếu may mắn, mọi thứ đều có thể xảy ra. Vậy Thái Lan sẽ bị loại khỏi AFF Cup 2018 trong trường hợp nào?

Nếu đội bóng xứ chùa Vàng không may sảy chân trước Singapore ở lượt trận cuối trong khi Philippines giành được ít nhất là 1 điểm trước Indonesia, lúc này Thái Lan sẽ có 7 điểm, Singapore có 9 điểm còn Philippines có 8 điểm, Thái Lan chắc chắn bị loại từ vòng bảng. Khi đó, Philippines sẽ đứng ở vị trí thứ 2 tại bảng B và Singapore vươn lên ngôi đầu bảng.

Trật tự tại BXH bảng B cũng sẽ thay đổi nếu như Philippines giành chiến thắng trước Indonesia. Trong trường hợp đó, các học trò của HLV Eriksson sẽ đứng đầu bảng với 10 điểm còn Singapore sẽ đứng nhì bảng.

Như vậy, Thái Lan sẽ không được phép chủ quan khi tiếp đón Singapore, khi đội bóng này còn nguyên cơ hội đi tiếp, thậm chí là cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng. Họ cần ít nhất 1 điểm hoặc 1 chiến thắng tối thiểu để vào bán kết AFF Cup 2018.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.