ĐT Thái Lan nhận 'doping' từ FAT trước thềm bán kết

ĐT Thái Lan được FAT treo thưởng đậm.
ĐT Thái Lan được FAT treo thưởng đậm.
TPO - Trước thềm trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 với chủ nhà Malaysia, ĐT Thái Lan đã nhận được cú hích tinh thần cực lớn từ LĐBĐ Thái Lan (FAT). Theo đó, nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, thầy trò Milovan Rajevac sẽ nhận số tiền thưởng lên tới 600.000 USD.

Tham dự AFF Cup 2018, ĐT Thái Lan đã không thể có sự phục vụ của 4 ngôi sao hiện thi đấu tại nước ngoài gồm Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda do các CLB chủ quản của họ không chịu nhả người. Thế nhưng không vì thế mà “Voi chiến” thi đấu không thành công. Qua 4 trận vòng bảng, họ bất bại, thắng 3 và hòa 1, ghi tới 15 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 4, có 10 điểm và dẫn đầu bảng B.

Tại vòng bán kết, ĐT Thái Lan sẽ đụng ĐT Malaysia. Trận bán kết lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân của Malaysia vào ngày 1/12 tới đây. Trước khi trận đấu diễn ra, thầy trò Milovan Rajevac đã nhận được sự động viên lớn từ LĐBĐ nước này (FAT). Cụ thể, FAT đã treo thưởng 600.000 USD nếu ĐT Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vua tại AFF Cup.

Chủ tịch Somyot Poompanmoung của FAT cho biết, liên đoàn bóng đá nước này muốn động viên tinh thần các cầu thủ đội tuyển quốc gia sau khi họ vượt qua vòng bảng AFF Cup 2018 với thành tích ấn tượng là ghi 15 bàn thắng. Trước đó, ĐT Thái Lan đã được thưởng 4 triệu bath sau khi đánh bại Indonesia với tỷ số 4-2 ở vòng bảng AFF Cup 2018.

Theo thông báo, Ban tổ chức AFF Cup 2018 sẽ thưởng 300.000 USD cho đội giành chức vô địch. Như vậy trong trường hợp Thái Lan vô địch AFF Cup 2018, họ sẽ nhận được 900.000 USD tiền thưởng (gần 29,7 triệu bath). Được biệt, trước khi giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á khởi tranh, FAT đã treo thưởng 300.000 USD nếu ĐT Thái Lan vô địch. Và giờ khi chứng kiến đội thi đấu ấn tượng, họ quyết định nâng mức thưởng lên gấp đôi.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.