ĐT Việt Nam đọ sức với “Messi Indonesia”

Việc Tuấn Anh (giữa) và Xuân Trường, Công Phượng phải trở về CLB ngay sau trận đấu với CHDCND Triều Tiên cũng là cơ hội để HLV Hữu Thắng thử nghiệm các phương án thi đấu mới. Ảnh: VSI.
Việc Tuấn Anh (giữa) và Xuân Trường, Công Phượng phải trở về CLB ngay sau trận đấu với CHDCND Triều Tiên cũng là cơ hội để HLV Hữu Thắng thử nghiệm các phương án thi đấu mới. Ảnh: VSI.
TP - Ngày 9/10, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có trận giao hữu với đội chủ nhà Indonesia.

Trung vệ Quế Ngọc Hải bị chấn thương ở cổ chân vẫn di chuyển cùng đồng đội sang Indonesia để các bác sĩ tiện chăm sóc, điều trị cho anh. Còn bộ 3 HAGL: Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng sẽ không cùng ĐT Việt Nam sang Indonesia, các cầu thủ trên phải đáp chuyến bay sang Nhật Bản và Hàn Quốc để trở về các CLB chủ quản của mình.

Khi trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia có nguy cơ đổ bể, HLV Alfred Riedl đã thay đổi một vài kế hoạch để trận đấu được diễn ra như dự kiến. Một mặt bởi tình cảm mà HLV Riedl dành cho bóng đá Việt Nam, mặt khác HLV Riedl rất muốn ĐT Indonesia cọ xát với ĐT Việt Nam, được đánh giá là đội bóng mạnh trong khu vực.

ĐT Indonesia đã tập trung trở lại từ ngày 22/9 với 24 cái tên. Trong đó, tiền vệ Andik Vermansyah là cái tên nhận được sự chú ý nhiều nhất. HLV Alfred Riedl triệu tập “Messi Indonesia” Andik Vermansyah với quyết tâm đánh bại thầy trò HLV Hữu Thắng.

 Vermansyah chính là cầu thủ ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho U21 Indonesia trước U21 Việt Nam tại cúp Hassanal Bolkiah năm 2012. Andik Vermansyah sinh năm 1991, thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh. Khi mới 17 tuổi, Vermansyah đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử được đôn lên đội một Persebaya ở giải vô địch quốc gia Indonesia.

 Vermansyah hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất làng bóng Indonesia. Hợp đồng hiện tại của anh với CLB Malaysia Selangor trị giá 3 tỷ rupial (gần 5 tỷ đồng), kéo dài tới hết năm 2017. Tiền vệ người Indonesia từng có quãng thời gian thử việc tại DC United (MLS) và Ventforet Kofu (J-League 1) nhưng sự bất đồng về ngôn ngữ và lối sống đã đưa anh trở lại Indonesia.

Nằm cùng bảng với Indonesia ở AFF Cup 2016, HLV Thomas Dooley của Philippines đề cao nỗ lực trở lại của Indonesia vì “họ chắc chắn đang rất muốn có sự phục thù sau thất bại tại kỳ AFF Cup trước”.

Còn với ĐT Việt Nam, trong một ngày thăng hoa, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã lội ngược dòng đánh bại đội bóng CHDCND Triều Tiên với cách biệt đậm đà 5-2 cho dù đội hình xuất phát không phải là mạnh nhất. Tuyển CHDCND Triều Tiên thua Việt Nam đã lý giải tại sao tuyển Philippines gây địa chấn trước CHDCND Triều Tiên mới đây.

Dù đã hết cơ hội đi tiếp, nhưng Philippines trên sân nhà đã gây bất ngờ lớn ở trận đấu cuối cùng bảng H vòng loại World Cup 2018 khi đánh bại CHDCND Triều Tiên với tỷ số 3-2 vào tối 29/3. Thất bại này khiến ĐT CHDCND Triều Tiên tuột mất vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng và HLV trưởng phải từ chức.

Trong lúc đó, tuyển Việt Nam kể từ sau khi HLV Miura từ chức và HLV Hữu Thắng lên nắm quyền đã tạo ra một sức sống mới cho đội tuyển. Sức sống ấy khẳng định dần qua từng trận đấu, và khi AFF Cup 2016 đã gần kề, ĐT Việt Nam đang đem đến sự phấn khích cho người hâm mộ. Thầy trò HLV Hữu Thắng có thêm sự tự tin chuẩn bị cho giải AFF Cup 2016.

Việc thử sức với ĐT Indonesia có “Messi Indonesia” Andik Vermansyah trong đội hình, trong lúc ĐTVN mất trung vệ Quế Ngọc Hải và không có bộ ba HAGL Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường trong đội hình là một thiệt thòi, nhưng cũng mở ra cơ hội để các cầu thủ khác thử sức trước một đối thủ ngang cơ trước thềm AFF Cup. 

Sau khi kết thúc trận giao hữu với ĐT Indonesia, ngày 11/9, ĐT Việt Nam sẽ quay trở lại TPHCM để tiếp tục tập luyện trước khi lên đường sang Hàn Quốc để tập huấn từ ngày 15/10.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.